Thứ năm, 28/03/2024 | 23:42
RSS

Trước vòng bán kết AFF Cup, Thái Lan số 1, Việt Nam số 2

Thứ sáu, 02/12/2016, 16:44 (GMT+7)

Đội tuyển Việt Nam được đánh giá là ứng cử viên số 2 cho chức vô địch, chỉ sau thầy trò huấn luyện viên Kiatisuk.

Hãng cá cược Singapore Pools mới đây đã đưa ra tỷ lệ về khả năng vô địch của 4 đội tuyển lọt vào vòng bán kết AFF Cup. Theo đó, đội tuyển Việt Nam được đánh giá là ứng cử viên số 2 cho chức vô địch.

Cụ thể, đội tuyển Việt Nam được hãng cá cược này đặt tỷ lệ 1 ăn 3.45 cho khả năng lên ngô vô địch. Các tỷ lệ này về phía đối thủ là 1 ăn 6.5 cho đội tuyển Indonesia và 1 ăn 13 đối với đội tuyển Myanmar.

Đội tuyển Việt Nam ảnh 1

Đội tuyển Việt Nam là ứng cử viên số 2 cho chức vô địch, theo Singapore Pools

Đội tuyển Thái Lan của huấn luyện viên Kiatisuk được đánh giá là có cơ hội vô địch lớn nhất với tỷ lệ đặt 1 ăn 1.5. Dưới đây là tỷ lệ cược của Singapore Pools về cơ hội của 4 đội bóng này:

Thái Lan 1.50
Việt Nam 3.45
Indonesia 6.50
Myanmar 13.00

Bên cạnh đó, theo một khảo sát trên trang web chính thức của AFF Cup, không phải Thái Lan hay Việt Nam, mà Indonesia mới là đội bóng được người hâm mộ đặt niềm tin vào ngôi số 1.

Đội tuyển Việt Nam ảnh 2

Nhưng theo bình chọn trên trang web của AFF Cup, đội tuyển Việt Nam là ứng cử viên thứ 3

Tuy chỉ là con số mang tính chất tham khảo và kết quả thực tế sẽ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng đây được coi là thước đo chính xác về chất lượng 4 đội bóng mạnh nhất tại Đông Nam Á. Chẳng nói đâu xa, ở kỳ SEA Games gần đây nhất, 4 đội tuyển vào bán kết chính là Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Myanmar.

Ở kỳ đại hội tại Singapore, U23 Việt Nam đã để thua Myanmar trong trận bán kết, sau đó thắng Indonesia 5-0 trong trận tranh huy chương đồng. Còn Thái Lan là nhà vô địch của giải đấu.

Vòng bán kết AFF Suzuki Cup sẽ bắt đầu vào tối mai (3/12) với trận đấu giữa đội tuyển Indonesia và đội tuyển Việt Nam.

Nguyệt Anh (T/h)
Theo Đời Sống Plus