Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:52
RSS

Đây là kế sách khuất phục Indonesia của huấn luyện viên Hữu Thắng

Thứ sáu, 02/12/2016, 10:30 (GMT+7)

Để có được kết quả tốt trước đại kình địch Indonesia trong trận bán kết tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ phải thay đổi rất nhiều từ con người cho tới lối chơi.

Trận bán kết rất được mong chờ tại AFF Cup giữa Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra vào ngày mai (3/12). Trong hoàn cảnh có thể thiếu vắng một vài trụ cột, huấn luyện viên Hữu Thắng cần có một số sự điều chỉnh để đem về một kết quả có lợi.

Quay về với sơ đồ 4-1-4-1

Đúng như dự đoán, đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Hữu Thắng đã có mặt tại bán kết của AFF Cup 2016 với thành tích dành được 9 điểm tuyệt đối, đoạt ngôi nhất bảng.

Dẫu vậy, qua 3 trận toàn thắng của Công Vinh và các đồng đội, chúng ta vẫn thấy một vết gợn trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam.

Vết gợn ấy chính là việc đội bóng của Hữu Thắng thiếu hẳn sự đa dạng trong tấn công và sự nhịp nhàng, nhuần nhuyễn trong lối chơi, cùng sự chắc chắn nơi hàng thủ, dẫu rằng đối thủ của thầy trò Hữu Thắng ở vòng bảng đa số là đối thủ yếu.

Điều này bắt nguồn từ việc thay đổi chiến thuật bất đắc dĩ của ông thầy gốc Nghệ. Trước đó, trong chiến thắng đậm của Việt Nam trước Triều Tiên và Đài Loan cách đây không lâu, Hữu Thắng chủ trương cho đội bóng áo đỏ thi đấu với sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1.

Với sơ đồ này đội tuyển Việt Nam tỏ ra rất mạnh trong tấn công khi hàng tiền vệ cực kỳ linh động và hiệu quả khi bộ đôi tiền vệ trung tâm Tuấn Anh, Xuân Trường rất lợi hại ở khu trung tuyến.

Đội tuyển Việt Nam ảnh 1

Xuân Trường là hạt nhân trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam

Trong khi đó hàng thủ cũng trở nên chắc chắn hơn, khi có sự hỗ trợ tối đa của Hoàng Thịnh, một trong những tiền vệ phòng ngự tốt nhất của bóng đá Việt Nam, ở thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, sơ đồ vô cùng phù hợp vốn đã được đóng khung này bỗng chốc bị phá sản khi Tuấn Anh bị tái phát chấn thương và vắng mặt ở AFF Cup.

Biến cố bất ngờ này buộc Hữu Thắng phải cho các học trò chuyển sang chơi với sơ đồ 4-4-2, hay cụ thể là 4-4-1-1 vốn rất ít được sử dụng kể từ khi ông thầy gốc Nghệ lên nắm quyền.

Với sơ đồ này, tuyến giữa của Việt Nam bỗng chốc giảm hiệu quả và trở nên mong manh hơn bao giờ hết khi chỉ có Hoàng Thịnh và Xuân Trường.

Nhiệm vụ của Xuân Trường cũng bỗng chốc nặng nề hơn khi anh vừa phải lo kiến thiết vừa phải tham gia phòng ngự, còn Hoàng Thịnh cũng bận rộn hơn khi vừa phải hỗ trợ cho Xuân Trường vừa phải làm nhiệm vụ bọc lót cho hàng thủ.

Điều này khiến cho bộ đôi tiền vệ trung tâm của đội tuyển Việt Nam không thể phát huy tối đa năng lực của mình, đồng thời khiến cho lối chơi của đội bóng áo đỏ cũng vì thế mà thiếu hẳn sự kết dính, nhuần nhuyễn cần có.

Trong suốt quá trình thi đấu của đội tuyển Việt Nam ở vòng đấu bảng, HLV  Hữu Thắng đã luôn ấp ủ ý định tìm kiếm một người có thể đá thay vị  trí của Tuấn Anh, cặp với Xuân Trường ở tuyến giữa để Hoàng Thịnh có thể yên tâm bọc lót cho hàng hậu vệ vốn đã thiếu sự chắc chắn từ trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup.

Đội tuyển Việt Nam ảnh 2

Hữu Thắng vẫn đau đầu tìm phương án thay thế Tuấn Anh

Và ông thầy 44 tuổi về cơ bản đã được mãn nguyện sau chiến thắng nhọc nhằn của Việt Nam trước đối thủ gây nhiều ồn ào Campuchia, với cái tên Văn Thắng.

Trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam bất ngờ bị mất người sau chiếc thẻ đỏ ngớ ngẩn của Đình Luật, huấn luyện viên Hữu Thắng đã buộc phải kéo Lê Văn Thắng, vốn được  bố trí đá tiền đạo xuống đá ở vị trí tiền vệ trung tâm.

Và thật bất ngờ, tuy xuất thân là một tiền đạo song “Thắng điếc” đã tỏ ra vô cùng hiệu quả khi được  bố trí thi đấu ở vị trí trung tâm của đội tuyển Việt Nam.

Thậm chí nếu người hâm mộ tinh mắt, có thể phát hiện ra Văn Thắng thậm chí còn nhỉnh hơn cả Tuấn Anh ở khả năng phòng ngự với thể lực sung mãn và khả năng dứt điểm từ xa cực hiệu quả, bởi cầu thủ gốc Thanh Hóa vốn xuất thân từ một tiền đạo và có kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dặn.

Do đó, nếu muốn sử dụng sơ đồ yêu thích 4-1-4-1, gần như chắc chắn Hữu Thắng sẽ bố trí Văn Thắng đá cặp với Xuân Trường, thay Tuấn Anh ở vị trí tiền vệ trung tâm trước đại kình địch Indonesia ở trận bán kết lượt đi tới đây.

Với sự điều chỉnh chất lượng này, khả năng giành chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trong trận bán kết lượt đi tới đây sẽ sáng hơn bao giờ hết.

Đội tuyển Việt Nam ảnh 3

Văn Thắng có thể là một phương án tốt để đá cặp cùng Xuân Trường

Tận dụng bóng chết và Công Phượng

Indonesia vốn là đội bóng mạnh trong khu vực và là đối thủ kỵ rơ với đội tuyển Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua. Và họ sẽ càng đáng sợ hơn khi được chơi trên sân nhà khi nhận được sự tiếp sức của hàng chục vạn cổ động viên cuồng nhiệt trên các khán đài.

Do đó, để đưa được bóng vào lưới của đội bóng xứ Vạn đảo với những lớp phòng ngự dày đặc và những hậu vệ cao to trên 1m80 là điều không hề dễ dàng đối với Công Vinh và các đồng đội.

Thế nên tận dụng các cơ hội có được từ những pha bóng chết là điều phải tính đến.

Hữu Thắng cũng không giấu giếm ý định kết liễu đối thủ bằng chiến thuật này khi ông liên tục chỉ đạo Công Vinh, Xuân Trường, thậm chí là Văn Quyết, Công Phượng tập đi tập lại những pha đá phạt hàng rào quanh khu vực 16m50 trong những buổi tập gần đây.

Đội tuyển Việt Nam ảnh 4

Để đội tuyển Việt Nam có thể giành kết quả tốt, Công Vinh cần tận dụng tối đa mọi cơ hội

Và với những hảo thủ có khả năng đá phạt tốt, đây có thể sẽ là thứ vũ khí lợi hại mang về chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam trong trận cầu sinh tử sắp tới.

Bên cạnh đó, nhiều khả năng tiền đạo trẻ Nguyễn Công Phượng cũng sẽ được bố trí vào sân từ băng ghế dự bị trong trận bán kết tới.

Trong một thế trận bế tắc, khả năng đi bóng lắt léo cùng độ quái của “Messi Việt Nam” sẽ giúp ích rất nhiều trong quá trình tìm đường đến mảnh lưới đối phương của đội bóng áo đỏ.

Và đó là điều mà đọi tuyển Việt Nam cần phải chú ý để tận dụng mọi quân bài, mọi cơ hội và mong chờ một kết quả có lợi, trước khi tái chiến với đố thủ đến từ xứ Vạn đảo vào ngày 7/12 tới đây trên sân vận động Mỹ Đình.

Nguyễn Hưng
Theo Đời Sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Thể Công Viettel vừa quyết định chia tay HLV Thạch Bảo Khanh và bổ nhiệm Giám đốc kỹ thuật Thomas Dooley vào “ghế nóng”. Vậy nhà cầm quân người Mỹ gốc Đức này có gì đặc biệt?