Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:10
RSS

Bầu Đức từng nhiều lần từ chối bán Lương Xuân Trường

Thứ tư, 06/05/2020, 07:44 (GMT+7)

Ít ai biết, Lương Xuân Trường từng hai lần được CLB Thanh Hóa hỏi mua xong bầu Đức đều lắc đầu vì nhiều lý do khác nhau.

Là trụ cột của CLB HAGL và thành viên đội tuyển quốc gia nên Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn lọt vào "mắt xanh" của không ít đội bóng thi đấu ở V.League Tuy nhiên bầu Đức không muốn bán các gà cưng dù số tiền chuyển nhượng có lớn tới đâu đi chăng nữa.

Vừa qua tiền đạo Nguyễn Công Phượng được TP HCM đề nghị mua đứt với giá trị 15 tỷ đồng xong bầu Đức thẳng thừng từ chối và chỉ đồng ý cho đội bóng Sài thành mượn cầu thủ này tới hết mùa giải.

Trước đó Lương Xuân Trường đã hai lần được CLB Thanh Hóa hỏi mua xong ông bầu phố Núi đều lắc đầu vì nhiều lý do khác nhau.

Lần đầu tiên là khi tập đoàn FLC vẫn còn tài trợ cho đội bóng xứ Thanh, Xuân Trường vừa kết thúc hợp đồng với CLB của Hàn Quốc, lúc này Thanh Hóa rất muốn có một chân chuyền chất lượng như Xuân Trường song bầu Đức kiên quyết không bán.

Lần thứ hai diễn ra cách đây không lâu. Ở mùa giải trước, bầu Đệ với tham vọng cải tổ Thanh Hóa đã thương lượng với HAGL về trường hợp của Xuân Trường với một số tiền lớn song bầu Đức thêm một lần lắc đầu và giữ Xuân Trường cho HAGL dù đội bóng của ông không đặt mục tiêu vô địch ở mùa giải đó.

Bầu Đức từng nhiều lần từ chối bán Lương Xuân Trường
 Lương Xuân Trường được dự báo sẽ trở lại vào tháng 7 tới đây

Hiện Lương Xuân Trường đang điều trị phục hồi tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của PVF cùng với Duy Mạnh, Đình Trọng và Huy Hùng. Dự kiến tiền vệ gốc Tuyên Quang sẽ trở lại thi đấu trong màu áo HAGL vào tháng 7 tới.

Cách đây ít ngày, chia sẻ trên Tuổi trẻ TP.HCM, Xuân Trường thổ lộ: “Tôi cũng chỉ có thể nói rằng do phong độ của mình đã chưa tốt. Và những gì tôi muốn thể hiện trên sân vẫn chưa được như ý muốn. Nhưng chắc chắn tôi sẽ cố gắng khắc phục mọi thứ để có thể được gọi trở lại đội tuyển quốc gia. Mỗi cầu thủ sẽ có cách riêng để gây dấu ấn đối với ban huấn luyện”.

Xuân Trường cũng thừa nhận thất bại khi thi đấu tại Hàn Quốc khi chưa thích nghi được với môi trường bóng đá nơi đây. “Khi tôi thi đấu cho CLB Incheon United (năm 2016), mọi thứ đến khá nhanh. Vì vậy, khi chuyển sang thi đấu ở một môi trường quá mới mẻ, tôi phải mất khá nhiều thời gian để thích nghi với mọi thứ.

Đến cuối mùa giải, tôi đã thích nghi tốt hơn và được ra sân nhiều hơn đồng thời cảm thấy mình có khả năng làm tốt nếu đạt phong độ cao và thể lực dồi dào. Nhưng rồi tôi lại chuyển sang CLB Gangwon năm 2017 và phải làm quen lại từ đầu.

Không may, đầu mùa tôi lại gặp phải chấn thương cổ chân khá nặng tiếp đến là vài chấn thương dai dẳng khác. Có phong độ kém và không cạnh tranh được vị trí với các cầu thủ khác, khi ấy tôi gần như không thể hiện được gì với CLB Gangwon”, Xuân Trường khẳng định. 

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN