Thứ bảy, 20/04/2024 | 09:34
RSS

Bắt thêm 3 đối tượng gây rối tại Phan Rí, Bình Thuận

Thứ hai, 06/08/2018, 19:29 (GMT+7)

Công an tỉnh Bình Thuận vừa bắt tạm giam thêm 3 đối tượng trong vụ tụ tập đông người gây cản trở giao thông trên quốc lộ, gây rối tại Phan Rí.

Bắt thêm 3 đối tượng gây rối tại Phan Rí, Bình Thuận
Bắt thêm 3 đối tượng gây rối tại Phan Rí, Bình Thuận. Ảnh nhiều ô tô bị đốt cháy ở thị trấn Phan Rí Cửa. Ảnh VOV

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận vừa bắt tạm giam thêm 3 đối tượng trong vụ tụ tập đông người gây cản trở giao thông trên Quốc lộ 1A, ném đá vào lực lượng cơ động trong ngày 11/6 tại Phan Rí. 

Các đối tượng gồm: Ngô Đức Thuận (18 tuổi), Nguyễn Văn Hiếu (20 tuổi) và Nguyễn Ngọc Bình (27 tuổi, cùng trú tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong), theo báo VOV.

Trước đó, Thuận, Hiếu và Bình cùng với 13 bị can khác đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng, chống lực lượng thi hành công vụ và hủy hoại tài sản nhà nước xảy ra vào ngày 11/6/2018 tại Trạm Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Phan Rí.

Liên quan đến vụ việc, ngày 23/7, TAND huyện Tuy Phong (Bình Thuận) mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 10 bị cáo về tội Gây rối trật tự công cộng.

10 bị cáo bị xét xử gồm: Phạm Sang (26 tuổi), Ngô Đức Duyên (20 tuổi), Nguyễn Chương (23 tuổi), Đỗ Văn Ngọc (22 tuổi), Nguyễn Minh Kha (18 tuổi), Nguyễn Văn Mẹo (43 tuổi), Phan Thanh Nam (28 tuổi), Ngô Văn Đặt (29 tuổi), Nguyễn Ngọc Sang (22 tuổi) và Lê Văn Liêm (23 tuổi, cùng ngụ tại Bình Thuận). Những bị cáo đã có hành vi gây rối trật tự công cộng hôm 10/6 tại thị trấn Phan Rí Cửa.

Theo cáo trạng của VKS huyện Tuy Phong, khoảng 8h ngày 10/6, rất nhiều người dân đã tụ tập trên quốc lộ 1, khu vực cầu Nam, xã Hòa Minh (Tuy Phong). Một số người quá khích đã hô hào, phá phách, dùng gạch đá, cây ném và đánh lực lượng công an, CSCĐ.

Những người quá khích đã đập phá, gây thiệt hại 2 môtô, 2 ôtô các loại, chặn các phương tiện lưu thông qua quốc lộ 1, gây ách tắt giao thông nghiêm trọng, đến 23h những người này mới giải tán. Một số chiến sĩ công an đã bị thương khi làm nhiệm vụ giải tán đám đông.

Cơ quan CSĐT, Công an huyện Tuy Phong xác định 10 bị cáo trên đã tham gia kích động đám đông người, chặn các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1 gây ách tắt giao thông gần 15 giờ. Những bị cáo này còn có hành vi sử dụng gạch đá, cây tấn công lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ.

Tại phiên xét xử, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Các bị cáo đa số còn rất trẻ, học vấn thấp, có bị cáo không biết chữ. Các bị cáo phạm tội khi bị kích động và làm theo. Nói lời sau cùng, các bị cáo xin tòa giảm nhẹ hình phạt để làm lại cuộc đời.

HĐXX nhận thấy hành vi của các bị cáo gây mất an ninh trật tự, gây kẹt xe kéo dài trên quốc lộ 1. Các bị cáo còn đập phá phương tiện và tấn công lực lượng làm nhiệm vụ, gây nguy hiểm cho xã hội

Tuy nhiên, các bị cáo đã thành khẩn khai báo nên HĐXX đã tuyên phạt Phạm Sang và Đỗ Văn Ngọc mỗi bị cáo 3 năm 6 tháng tù giam; Ngô Văn Đặt và Nguyễn Chương mỗi bị cáo 3 năm tù giam; Ngô Đức Duyên, Phạm Thanh Nam, Nguyễn Ngọc Sang và Lê Văn Liêm mỗi bị cáo 2 năm 6 tháng tù; bị cáo Nguyễn Văn Mẹo và Nguyễn Minh Kha lĩnh 2 năm tù.


Xem thêm: 
Ngăn chặn nhóm người gây rối trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận lần thứ 2​

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN