Thứ sáu, 26/04/2024 | 21:07
RSS

Bắt thanh niên xâm hại tình dục bé gái 11 tuổi ở Vĩnh Phúc

Thứ năm, 01/09/2022, 09:18 (GMT+7)

Trong quá trình đi chơi, bé gái 11 tuổi bị Tuấn xâm hại tình dục tại nhà nghỉ ở thôn Bắc Sơn, xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Sự kiện:
Vĩnh Phúc

Bắt thanh niên xâm hại tình dục bé gái 11 tuổi ở Vĩnh Phúc

Bàng Văn Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Sáng 1/9, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, mới đây Công an huyện Lập Thạch đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bàng Văn Tuấn (23 tuổi, trú ở xã Yên Dương, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) để điều tra hành vi xâm hại tình dục một bé gái 11 tuổi. Nạn nhân là cháu H.M. (11 tuổi, cùng trú tại xã Yên Dương).

Trước đó, Công an huyện Lập Thạch nhận được tin báo của anh T.V.H. (43 tuổi, trú ở xã Yên Dương, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) – bố của cháu M. về việc cháu M. bị Tuấn xâm hại tình dục.

Cụ thể, theo trình báo của anh H., khoảng 17h ngày 27/8, cháu M. đi chơi với Tuấn. Đến khoảng 5h ngày 28/8, cháu M. trở về nhà. Cháu M. kể lại với gia đình, trong quá trình đi chơi, M. bị Tuấn xâm hại tình dục tại nhà nghỉ ở thôn Bắc Sơn, xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Lập Thạch đã huy động tối đa lực lượng điều tra viên, cán bộ điều tra có kinh nghiệm, nhanh chóng tiến hành truy xét dấu vết, điều tra, làm rõ vụ việc. Qua đấu tranh tại cơ quan công an, Tuấn đã thừa nhận hành vi xâm hại tình dục đối với cháu M. Hiện Công an huyện Lập Thạch đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bàng Văn Tuấn để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Bắt thanh niên xâm hại tình dục bé gái 11 tuổi ở Vĩnh Phúc

Tạ Văn Chính bị bắt giữ để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Cũng theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, vào ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Xuyên cũng vừa bắt giữ Tạ Văn Chính (sinh năm 1998, trú tại xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo đó, Công an huyện Bình Xuyên nhận được đơn trình báo của gia đình cháu N. T. Q. N (sinh năm 2010, ở huyện Tam Đảo) về việc cháu N. bị một nam thanh niên đưa vào nhà nghỉ ở xã Thiện Kế và thực hiện hành vi giao cấu.

Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Xuyên đã làm rõ và bắt giữ Tạ Văn Chính là người đã thực hiện hành vi giao cấu với cháu N. Tại cơ quan điều tra, Tạ Văn Chính đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

 Vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Xuyên tiếp tục điều tra làm rõ.

 

N.H
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại