Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:58
RSS

Bắt quả tang 10 tấn nguyên liệu trà sữa không rõ nguồn gốc ở Hà Nội

Thứ năm, 03/09/2020, 16:22 (GMT+7)

Sau khi khám xét và phát hiện 10 tấn nguyên liệu trà sữa không rõ nguồn gốc, cơ quan công an Hà Nội đã thu giữ toàn bộ số hàng này để điều tra, xử lý.

Sự kiện:
Hà Nội

Bắt quả tang 10 tấn nguyên liệu trà sữa không rõ nguồn gốc ở Hà Nội

Bắt quả tang 10 tấn nguyên liệu trà sữa không rõ nguồn gốc ở Hà Nội Ảnh: VTC News.

Ngày 3/9, Đội 4 Phòng Cảnh sát môi trường thuộc Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 17 (Cục QLTT Hà Nội) đột xuất tiến hành kiểm tra địa điểm tập kết nguyên liệu trà sữa tại xóm 4, Yên Bài, Tự Lập, Mê Linh, Hà Nội. Được biết, cơ sở này do ông Lỗ Văn Nam, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại Yên Bài, Mê Linh, Hà Nội làm chủ.

Theo Zing, tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện gần 5.000 sản phẩm nguyên liệu trà sữa gồm bột trà sữa, nước siro hoa quả... do nước ngoài sản xuất nhưng không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Tổng trọng lượng lô hàng khoảng 10 tấn. Ngay tại hiện trường, tất cả số hàng này đã bị cơ quan chức năng thu giữ, đồng thời sẽ đem đi kiểm nghiệm. 

Thông tin trên VTC News, đại điện lãnh đạo Đội 4 – Phòng Cảnh sát Môi trường cho biết:

“Kho hàng là điểm tập kết các nguyên liệu chế biến thực phẩm nhưng rất bẩn, mùi ẩm mốc bốc lên rất khó chịu”. 

Theo đại điện lãnh đạo Đội 4, song song với công tác đấu tranh, đơn vị đang tiến hành thống kê chi tiết các sản phẩm trong kho chứa và tiến hành tịch thu tiêu huỷ nếu chủ kho hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và Giấy chứng nhận An toàn thực phẩm của số hàng trên. Đồng thời, lập biên bản xử phạt hành chính chủ kho hàng.

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN