Thứ sáu, 19/04/2024 | 16:49
RSS

Bệnh nhân Covid-19 mới ở Hải Dương tình trạng phổi rất xấu, tiên lượng nặng

Thứ năm, 03/09/2020, 13:55 (GMT+7)

Bệnh nhân 1045 ở Hải Dương bị suy hô hấp nặng, phải thở máy ngay khi nhập viện Nhiệt đới Trung ương điều trị. Bệnh nhân đang được điều trị bằng thuốc kháng sinh, kháng virus, hỗ trợ hô hấp.

Sự kiện:
Covid-19

Bệnh nhân Covid-19 mới ở Hải Dương tình trạng phổi rất xấu, tiên lượng nặng

Bác sĩ can thiệp đặt ống thông truyền dịch cho bệnh nhân 1045. Ảnh: VnExpress

Bác sĩ Phạm Văn Phúc - Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho VNExpress biết, bệnh nhân 1045 bị suy hô hấp nặng, phải thở máy ngay khi chuyển từ Hải Dương lên Hà Nội điều trị.

Theo BS Phúc, phổi bệnh nhân 1045 bị nhiễm trùng, bệnh nhân tiên lượng nặng do cao tuổi và mắc bệnh nền phì đại tiền liệt tuyến, thoát vị đốt sống cổ. Bệnh nhân được điều trị bằng thuốc kháng sinh, kháng virus, hỗ trợ hô hấp.

Hiện tình trạng phổi của bệnh nhân vẫn rất xấu song các chỉ số đang tạm thời ổn định, đáp ứng thở máy tốt, vấn đề nhiễm trùng được kiểm soát. Nếu phổi diễn biến xấu và bất thường trong thời gian tới, bệnh nhân có thể phải can thiệp ECMO (oxy hóa màng ngoài cơ thể).

Trước đó, chiều ngày 2/9, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch covid-19  thông báo Hải Dương có thêm một ca mắc covid-19 là bệnh nhân 1045 (tên N.Đ.T., nam, 72 tuổi; có hộ khẩu ở phố Nguyễn Quý Tân, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương). Bệnh nhân thường xuyên về thăm vợ là bà T.T.N. (71 tuổi), ở thôn Khay, xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc.

Theo điều tra dịch tễ, từ 16/8 đến nay, bệnh nhân cùng vợ ở nhà tại thôn Khay. Ngày 19/8, bênh nhân xuất hiện sốt (cao nhất 39 độ) cùng các biểu hiện đau đầu, mệt mỏi, kém ăn. Ông T. được con gái N.T.H.N. (trú phố Nguyễn Thị Định, phường Hải Tân, TP Hải Dương) mua thuốc kháng sinh và hạ sốt cho uống, nghỉ ngơi tại nhà và có dấu hiệu đỡ.

Bốn ngày sau, bệnh nhân lại sốt và vẫn dùng thuốc cũ. Ngày 27/8, bệnh nhân sốt cao, người mệt mỏi, con gái N. đón đến Bệnh viện đa khoa Hòa Bình (TP Hải Dương) khám sàng lọc SARS-CoV-2. Sau đó, bệnh nhân vào khám nội tổng hợp, được chỉ định chụp X-quang, siêu âm ổ bụng, lấy mẫu xét nghiệm. Khoảng một giờ sau, bệnh nhân quay lại phòng khám nội để nhận đơn thuốc và về nhà con trai N.V.H. (48 tuổi, trú đường Cao Bá Quát, phường Hải Tân).

Từ chiều 27/8, bệnh nhân có nhờ y sĩ Hiển đến nhà truyền nước cho bệnh nhân. Ngày 28/8, con gái tiếp tục đưa bệnh nhân đến một phòng khám tư nhân (chưa xác định địa chỉ cụ thể) điều trị nhưng vẫn không khỏi. Sáng 30/8, người này đỡ sốt và được các con đưa đi điều trị tại phố Đức Minh. Sau đó, cả gia đình về thẳng nhà ở thôn Khay. 

17h ngày 30/8, bệnh nhân tiếp tục sốt cao, đau đầu, mệt mỏi nhiều. Chị N. lại về đón bố lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu. Bệnh nhân được khám sàng lọc tại khu Cấp cứu 1, sau đó chuyển sang khu Cấp cứu 2. 

Tại đây, bệnh nhân được làm xét nghiệm máu và được chỉ định về cách ly và điều trị tại Khoa Truyền nhiễm. Ngày 2/9, kết quả xét nghiệm bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân được điều trị ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (Hà Nội).

Tính từ ngày 1/8 đến nay, trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã ghi nhận 21 bệnh nhân mắc Covid-19. Trong đó, ổ dịch nhà hàng thế giới bò tươi (36 Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão) 13 bệnh nhân, 3 trường hợp tại ổ dịch xã Liên Hồng, 3 bệnh nhân nhập cảnh, 1 bệnh nhân ngoại tỉnh và 1 bệnh nhân 1045 tối nay.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN