Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:40
RSS

Bất ngờ với số điểm của Tiến Linh ở giải thưởng QBV châu Á

Thứ ba, 07/02/2023, 06:37 (GMT+7)

Tiền đạo Son Heung-min tiếp tục chiến thắng ở giải thưởng năm nay trong khi Tiến Linh nhận số điểm thấp kỷ lục.

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh chỉ nhận được 1 điểm từ các giám khảo tại cuộc bình chọn Quả Bóng Vàng châu Á 2022 và xếp ở vị trí thứ 29 của giải thưởng năm nay.

Trong khi đó, không ngoài dự đoán, tiền đạo Son Heung-min tiếp tục chiến thắng ở giải thưởng năm nay. Đây là lần thứ 8 siêu sao sinh năm 1992 nhận giải thưởng này. Cụ thể, ngôi Hàn Quốc nhận giải thưởng này vào các năm 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 và 2022.

Son Heung-min nhận được 256 điểm, trong đó nhận điểm tuyệt đối từ 30 giám khảo. Xếp sau Son lần lượt là Mehdi Taremi - tiền đạo tuyển thủ Iran và Porto với 120 điểm, Salem Al-Dawsari - tiền đạo người Saudi Arabia của Al-Hilal với 112 điểm.

Tiến Linh chỉ có được 1 điểm ở giải thưởng QBV châu Á
Tiến Linh chỉ có được 1 điểm ở giải thưởng QBV châu Á 2022

Hai vị trí còn lại trong top 5 thuộc về Kim Min-jae - trung vệ Hàn Quốc và CLB Napoli với 99 điểm, và tiền vệ Nhật Bản đang thăng hoa trong màu áo Brighton ở giải Ngoại hạng Anh Kaoru Mitoma được 91 điểm.

Hậu vệ Theerathon Bunmathan của Thái Lan đứng thứ 9 với 21 điểm. 2022 là lần thứ hai liên tiếp Tiến Linh vào đề cử Quả Bóng Vàng châu Á. Ở kỳ bầu chọn 2021, tiền đạo CLB Bình Dương và tuyển Việt Nam được hai điểm và đồng xếp thứ 22 với năm cầu thủ khác.

Giải thưởng Quả bóng vàng châu Á do hãng truyền thông Titan Sports (Trung Quốc) tổ chức từ năm 2013. Quả bóng vàng châu Á năm 2022 gồm 31 đề cử. 60 phiếu bầu thuộc về 40 giám khảo tới từ 40 quốc gia/khu vực thành viên Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và 20 giám khảo còn lại là những nhà báo/chuyên gia về bóng đá châu Á tới từ các cơ quan báo chí, truyền thông độc lập.

Mỗi phiếu được bầu năm cầu thủ tương ứng với mức 6, 4, 3, 2 và 1 điểm. Trong quá khứ, tiền vệ Nguyễn Quang Hải cũng từng được đề cử ở giải thưởng Quả bóng vàng châu Á năm 2018. Khi ấy, tiền vệ sinh năm 1997 giành được tổng cộng 13 điểm và xếp hạng 15 chung cuộc.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại