Thứ bảy, 27/04/2024 | 02:53
RSS

Đồng đội của Công Phượng sang châu Âu chơi bóng ở tuổi 55

Thứ bảy, 04/02/2023, 07:03 (GMT+7)

Lão tướng Kazuyoshi Miura đã quyết định rời Yokohama FC để gia nhập CLB 2 Bồ Đào Nha.

Kazuyoshi Miura của CLB Yokohama FC, đội bóng mà Công Phượng vừa mới đầu quân, là cái tên cực kỳ nổi tiếng của bóng đá Nhật Bản Miura chơi bóng qua nhiều thế hệ cầu thủ và là sự ngưỡng mộ của không ít cầu thủ trẻ bởi thể lực và sức bền phi thường.

Lão tướng này mới đây đã tiếp tục tự phá kỷ lục của chính mình khi là cầu thủ lớn tuổi nhất thế giới vẫn còn thi đấu chuyên nghiệp với 55 tuổi, trở thành cầu thủ bóng đá cao tuổi nhất thế giới còn thi đấu.

Mùa giải trước, Kazuyoshi Miura được cho CLB Suzuka Point Getters mượn để thi đấu ở giải hạng 4 Nhật Bản, có được 2 bàn thắng sau 18 lần ra sân và sắp tới sẽ đầu quân cho 2 Bồ Đào Nha trong tháng tới để thỏa chí tung hoành.

"Xin chào mọi người tại Yokohama FC. Tôi đã quyết định chuyển đến O***irense theo dạng cho mượn. Tôi sẽ cố gắng hết sức để là chính mình và cho thấy khả năng của mình. Tôi chúc Yokohama FC mọi điều may mắn nhất tại J.League 1", tiền đạo Kazuyoshi Miura chia sẻ trên trang chủ Yokohama FC.

Đồng đội của Công Phượng sang châu Âu chơi bóng ở tuổi 55
Kazuyoshi Miura của CLB Yokohama FC sang châu Âu chơi bóng ở tuổi 55

Trong quá khứ, Kazuyoshi Miura từng thi đấu ở nhiều quốc gia khác nhau như Nhật Bản, Brazil, Italy, Croatia và Australia. Hai CLB châu Âu nổi tiếng mà Kazuyoshi Miura từng khoác áo là Genoa (Italy) và Dinamo Zagreb (Croatia).

Về phía Công Phượng, tiền đạo của ĐT Việt Nam có sự thích nghi nhanh với môi trường mới và vừa qua đã để lại dấu ấn với pha kiến tạo để đồng đội ghi bàn ở trận giao hữu của CLB Yokohama FC với CLB Honda Lock trước thềm J.League 2023.

Về tân binh người Việt Nam, HLV Yokohama FC nhận xét: "Sự góp mặt của Công Phượng giúp Yokohama đa dạng hóa lối chơi tấn công. Cậu ấy chắc chắn là một cầu thủ giỏi và đang chơi ngày càng tiến bộ. Dù vẫn còn đôi chút lạ lẫm tuy nhiên tôi tin Công Phượng sẽ là một cầu thủ quan trọng của đội bóng ở mùa giải năm nay".

So với chuyến sang Nhật Bản cách đây 7 năm không thành công, Công Phượng cho rằng lần này mình có nhiều thuận lợi, đó là anh có thể giao tiếp tốt với các cầu thủ Nhật Bản và có gia đình luôn ủng hộ và quyết tâm có được thành công ở lần xuất ngoại đáng nhờ này.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại