Thứ sáu, 26/04/2024 | 11:58
RSS

Bất ngờ với lý do Phó chủ tịch VFF Cấn Văn Nghĩa từ chức

Thứ ba, 25/06/2019, 14:59 (GMT+7)

Phó chủ tịch Cấn Văn Nghĩa từ chức vì lý do cá nhân, hoàn toàn không liên quan gì tới việc trả lương cho HLV Park Hang Seo.

Sáng 25/6, Thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có cuộc họp tại Hà Nội và đồng ý với đơn xin từ chức của Phó Chủ tịch VFF Cấn Văn Nghĩa.

Ông Cấn Văn Nghĩa cho biết, sức khỏe của bản giảm sút không thể kham nổi cùng lúc hai công việc nặng nề ở VFF và Hiệp hội thể thao dưới nước. Ông muốn tập trung hơn cho công việc chống đuối nước nên không muốn gánh vác nhiệm vụ tại VFF.

Như vậy, lý do ông Nghĩa rút lui không liên quan tới việc trả lương cho HLV Park Hang Seo hay những bê bối liên quan tới đất đai ở Khu LHTTQG Mỹ Đình – nơi ông từng làm Giám đốc.

Lý do Phó chủ tịch Cấn Văn Nghĩa từ chức vì quá bận rộn
Phó chủ tịch VFF Cấn Văn Nghĩa từ chức

Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải cho hay, VFF sẽ sớm tìm người phù hợp để kiện toàn bộ máy lãnh đạo. “Đầu tháng 7 tới, Ban chấp hành VFF sẽ họp và việc.

Ở thời điểm hiện tại, có rất nhiều cái tên có thể ứng cử vào vị trí này như ông Lê Văn Thành (sinh năm 1959), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Động Lực; Ông Trần Anh Tú (sinh năm 1963), Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc CTCP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, hiện giữ chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TP.HCM; Ông Đoàn Nguyên Đức (sinh năm 1962); Ông Nguyễn Hoài Nam, Tổng giám đốc Berjaya Việt Nam, là chủ sở hữu CLB Sarajevo...

Q. Phạm (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN