Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:38
RSS

Thái Lan gặp khó trong việc tìm kiếm HLV trưởng đội tuyển quốc gia

Thứ hai, 24/06/2019, 16:44 (GMT+7)

Liên đoàn bóng đá Thái Lan đang tỏ ra hết sức khó khăn trong việc tìm HLV mới phù hợp với đội tuyển quốc gia nước này sau thất bại tại King's Cup 2019.

Sau thất bại toàn diện tại King’s Cup 2019, HLV Sirisak Yodyardthai đệ đơn xin từ chức và nhanh chóng được chấp nhận. Liên đoàn bóng đá Thái Lan ngay lập tức lên kế hoạch tìm kiếm một HLV phù hợp cho đội tuyển Thái Lan và hy vọng sớm giành lại ngôi vị số một bóng đá ĐNA từ tay thầy trò HLV Park Hang Seo

Tuy vậy, bóng đá xứ Chùa Vàng đang gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm một HLV phù hợp với đội tuyển quốc gia nước này, trong giai đoạn hiện tại.

Mới đây nhất, người mà Liên đoàn bóng đá Thái Lan nhắm tới HLV Petrovic  của CLB Consadole Sapporo, (nơi Chanathip đang thi đấu) cho chức vụ HLV tuyển Thái Lan song bị vị HLV này thẳng thừng từ chối.

Theo tờ Hochi News, HLV Petrovic nói: "Tôi thích được làm việc mỗi ngày trên sân vì thế tôi muốn dẫn dắt các CLB. Tôi đang được tạo điều kiện tốt để làm việc tại Sapporo, vì thế tôi chưa bao giờ suy nghĩ về việc dẫn dắt ĐT Thái Lan. Tôi thích ở đây".

Thương vụ của LĐBĐ Thái Lan với HLV Akira Nishino (Nhật Bản), cũng đang đứng trước nguy cơ đổ bể, bởi HLV  Nishino đòi hỏi mức lương lên tới 320,000 USD/tháng, vượt khỏi tầm kiểm soát của Liên đoàn bóng đá Thái.

Đội tuyển Thái Lan vẫn chưa tìm được HLV ưng ý
 HLV Petrovic từ chối dẫn dắt đội tuyển Thái Lan. Ảnh: Webthethao

Dù vậy, Chủ tịch Liên đoàn bóng Thái Lan Somyot Poompanmoung vẫn tỏ ra hết sức tự tin vào việc sẽ chiêu mộ thành công một HLV tài ba cho đội tuyển Thái Lan và sẽ giành lại ngôi vị vua Đông Nam Á.

"Trong thời gian qua, nhiều HLV đã thể hiện sự quan tâm tới ghế HLV trưởng đội tuyển Thái Lan. Những người đại diện của HLV nước ngoài cũng đã bay tới đây. Tôi đang muốn tìm một HLV có thể đưa đội tuyển Thái Lan trở lại số 1 Đông Nam Á. Sau đó, chúng tôi muốn hướng tới giải đấu cấp độ châu lục và xa hơn là World Cup", Ông Somyot Poompanmoung tiết lộ.

Trong khi đó, Việt Nam đối thủ lớn nhất của người Thái trong khu vực cũng gặp không ít khó khăn trong việc gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang Seo vì nhiều lý do. Theo chia sẻ mới nhất của HLV Park Hang Seo với tờ Sports Korea thì ông thầy sinh năm 1959 chưa vội gia hạn hợp đồng với VFF vào thời điểm này, vì nhiều lý do khác nhau.

“Chúng tôi không có gì phải vội khi thời gian của hợp đồng hiện tại vẫn còn dài. Chúng tôi cần thêm thời gian để lắng nghe nhiều ý kiến khác nhau. Truyền thông Việt Nam đồng loạt đưa tin rằng chúng tôi sắp gia hạn hợp đồng với VFF ngay thời điểm này, nhưng thực tế không phải như vậy”, HLV Park Hang Seo nói.

Người đại diện Lee Dong-yun trả lời phỏng vấn tờ Chosun cho rằng HLV Park Hang Seo cần nhận được sự ưu đãi hơn từ VFF với những gì ông đã làm được cho bóng đá Việt Nam cho tới lúc này: “HLV Park đã đưa Việt Nam tới ngôi vô địch AFF Cup 2018 và tôi hy vọng ông ấy được đối xử công bằng khi gia hạn hợp đồng. Tuy vậy, chúng tôi phải xem xét khả năng tài chính từ phía Việt Nam

Thành tích của ông ấy là rõ ràng. Dưới thời HLV Park Hang Seo, ĐT Việt Nam ít thất bại, trong khi giành ngôi Á quân U23 Châu Á, vào tới bán kết ASIAD 2018 và vô địch AFF Cup 2018 và Top 8 đội VCK Asian Cup 2019".

Q.Phạm (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN