Thứ năm, 28/03/2024 | 20:30
RSS

Đội hình tối ưu của U22 Việt Nam +2 tại SEA Games 30?

Thứ bảy, 22/06/2019, 07:42 (GMT+7)

Với việc bổ sung thêm hai cầu thủ trên 22 tuổi, U22 Việt Nam sẽ có đội hình rất mạnh tại kỳ Đại hội thể thao lần thứ 30 cuối năm nay.

Theo thông báo của nước chủ nhà SEA Games 30, Philippines môn bóng đá nam Đại hội thể thao lần thứ 30, sẽ là sân chơi của lứa U22 thay vì U23 như mọi năm.

Tuy nhiên mỗi đội tuyển sẽ được sử dụng thêm 2 cầu thủ quá tuổi trong đội hình thi đấu, điều này cũng sẽ khiến cho các trận đấu trở nên chất lượng và hấp dẫn hơn trong con mắt người hâm mộ.

Với tính cách của HLV Park Hang Seo và tình hình nhân sự hiện tại, nhiều khả năng chiến lược gia Hàn Quốc sẽ triệu tập Quế Ngọc Hải và Công Phượng theo diện quá tuổi cho SEA Games 30 cuối năm nay.

Bên cạnh đó, HLV họ Park sẽ tiếp tục trung thành sơ đồ 3-4-3 từng rất thành công đối với bóng đá Việt Nam, trong hơn một năm qua cho kỳ đại hội lần này.

Dưới đây là đội hình dự kiến của U22 Việt Nam +2 tại kỳ đại hội thể thao lần thứ 30 cuối năm nay.

Thủ môn: Bùi Tiến Dũng

Dù không được ra sân nhiều tại V.League 2019, trong màu áo CLB Hà Nội, song với kinh nghiệm quốc tế dày dạn cùng bản lĩnh của bậc thủ lĩnh, Bùi Tiến Dũng vẫn sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho vị trí người gác đền của U22 Việt Nam tại SEA Games 30 cuối năm nay.

Bản lĩnh và sự tự tin của Tiến Dũng sẽ tiếp thêm động lực cho các cầu thủ trẻ trên sân, và nhân tố quan trọng, trong hành trình chinh phục huy chương vàng SEA Games danh giá lần thứ 30.

Đội hình tối ưu của U22 Việt Nam tại SEA Games 30
U22 Việt Nam sẽ có đội hình rất mạnh tại SEA Games 30. Ảnh: Bongda

Bộ ba trung vệ: Tấn Sinh- Quế Ngọc Hải- Thành Chung

Với sự vắng mặt bất đắc dĩ của Đình Trọng, nhiều khả năng Quế Ngọc Hải sẽ là cái tên đầu tiên được triệu tập theo diện quá tuổi của U22 Việt Nam tại SEA Games 30. “Hải Quế” sẽ thi đấu ở vị trí trung tâm của hàng phòng ngự của U22 Việt Nam.

Đá cặp cùng với Ngọc Hải nhiều khả năng sẽ là Tấn Sinh và Thành Chung, hai trong số những trung vệ xuất sắc ở lứa tuổi U22 của bóng đá Việt Nam, từng thi đấu ấn tượng ở vòng loại U23 châu Á 2020 cách đây ít tháng.

Bộ đôi tiền vệ biên: Đoàn Văn Hậu (trái)- Hồ Tấn Tài (phải)

Đoàn Văn Hậu chứ không phải bất cứ cái tên nào khác, sẽ thi đấu ở vị trí tiền vệ trái của U22 Việt Nam. Khả năng lên công về thủ nhịp nhàng cùng kỹ năng kiến tạo và sút xa suất sắc, Văn Hậu được kỳ vọng sẽ là nhân tố quan trọng trong đội hình U22 Việt Nam tại kỳ Đại hội thể thao tới.

Bên phía đội diện sẽ là cầu thủ trẻ triển vọng Hồ Tấn Tài, một trong những tiền vệ chạy cánh đầy sáng tạo của đội bóng áo đỏ, một ngòi nổ quan trọng bên hành lang cánh phải của U22 Việt Nam.

Bộ đôi tiền vệ trung tâm: Triệu Việt Hưng- Martin Lò

Bộ đôi tiền vệ trung tâm của U22 Việt Nam tại SEA Games 30 tới nhiều khả năng sẽ là sự kết hợp hoàn hảo giữa Triệu Việt Hưng và Martin Lò, hai trong số những tiền vệ trung tâm xuất sắc của bóng trẻ Việt Nam hiện tại.

Trong đó, Martin Lò sẽ thi đấu thấp, đóng vai trò là tiền vệ đánh chặn, hỗ trợ cho hàng phòng ngự, Việt Hưng sẽ thi đấu nhô cao đóng vai trò là tiền vệ kiến thiết, hộ trợ cho hàng công.

Bộ ba tiền đạo: Quang Hải-Đức Chinh-Công Phượng

Bộ ba tiền đạo sẽ là những chân sút chất lượng: Quang Hải- Đức Chinh- Công Phượng. Trong số này Công Phượng là cầu thủ thứ hai được triệu tập theo diện quá tuổi, anh được coi là niềm hy vọng vàng của U22 Việt Nam trong hành trình chinh phục chiếc huy chương vàng SEA Games danh giá, chiếc HCV mà bóng đá Việt Nam đã chờ đợi hơn nửa thế kỷ.


Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

Quỳnh Mai
Theo Đời sống Plus/GĐVN