Thứ sáu, 26/04/2024 | 23:44
RSS

Bất ngờ với chỉ số phòng ngự của cầu thủ thay thế Duy Mạnh

Chủ nhật, 10/05/2020, 14:52 (GMT+7)

Thống kê cho thấy cầu thủ của Than Quảng Ninh Dương Thanh Hào sở hữu chỉ số phòng ngự vượt trội hoàn toàn so với đội trưởng ĐTQG, Quế Ngọc Hải.

Dù V.League tạm ngừng song HLV Park Hang Seo và các cộng sự vẫn đang tích cực làm việc để tìm ra sơ đồ cũng như những nhân tố mới cho đội tuyển quốc gia Việt Nam trong giai đoạn tới.

Cách đây không lâu, nguồn tin uy tín cho biết HLV Park Hang Seo đã "chấm" 4 cầu thủ hiện đang có phong độ cao cho đội tuyển Việt Nam ở những đợt tập trung tới là là Hải Huy, Dương Văn Hào, Hồ Khắc Ngọc và Võ Huy Toàn.

Thống kê cho thấy cầu thủ của Than Quảng Ninh Dương Thanh Hào sở hữu chỉ số phòng ngự vượt trội hoàn toàn so với đội trưởng ĐTQG, Quế Ngọc Hải.

Thống kê Instat chỉ ra độ chính xác ở các đường chuyền của Thanh Hào là 93,22% còn Ngọc Hải chỉ là 47,46%. Ở chỉ số tranh chấp thành công, đội trưởng ĐT Việt Nam đạt 61,76% còn trung vệ Thanh Hào đạt tới 92,65%.

Thanh Hào cũng vượt trội ở chỉ số tranh chấp bóng bổng thành công với 75,22%, còn trung vệ Viettel đạt 67,26%. Cầu thủ sinh năm 1991 tắc bóng thành công 70.55%, còn Quế Ngọc Hải chỉ đạt 39.73%.

Chỉ số phòng ngự của Dương Thanh Hào
Dương Thanh Hào lọt vào mắt xanh của HLV Park Hang Seo

Những con số biết nói trên cho thấy Thanh Hào đủ sức khoác áo đội tuyển Việt Nam ở hai giải đấu quốc tế cuối năm nay và sẽ là phương án thay thế Duy Mạnh hiệu quả nếu HLV Park Hang Seo tự tin sử dụng.

Hiện tại, HLV Park Hang Seo đang xây dựng thêm 3 sơ đồ chiến thuật mới để ĐT Việt Nam ứng biến đa dạng trước các tình huống khó khăn khi đụng độ các đối thủ khác nhau. 

Thậm chí có nguồn tin còn khẳng định, HLV Park Hang Seo đang cân nhắc cho đội tuyển Việt Nam vận hành với sơ đồ 4-4-2 thay cho sơ đồ 3-4-3 truyền thống từng bị các đối thủ trong khu vực bắt ở những giải đấu gần đây.

Liên quan đến chiến lược gia người Hàn, theo VFF HLV Park Hang Seo sẽ không bị treo giò ở AFF Cup như thông tin trên các trang mạng xã hội vì tấm thẻ đỏ ở SEA Games 30 vừa qua. Thời gian tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng lên kế hoạch cho đội tuyển Việt Nam tham dự các trận đấu giao hữu để chiến lược gia Hàn Quốc hoàn thành án phạt của AFC.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN