Thứ bảy, 20/04/2024 | 19:50
RSS

Bắt kẻ đâm chết bố và cháu người yêu cũ do bị ngắn cấm chuyện tình cảm

Thứ bảy, 03/12/2022, 15:18 (GMT+7)

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ đối tượng đâm chết bố và cháu người yêu cũ do bị ngắn cấm chuyện tình cảm.

Sự kiện:
Hà Tĩnh

Bắt kẻ đâm chết bố và cháu người yêu cũ do bị ngắn cấm chuyện tình cảm

Đối tượng Trần Quốc Bảo bị bắt giữ vào trưa 3/12. Ảnh: Báo Sài Gòn giải phóng Online

Trao đổi với Báo giao thông ngày 3/12, Thượng tá Nguyễn Quang Thành - Trưởng Công an huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ nghi phạm trong vụ án mạng xảy ra  trên địa bàn huyện Nghi Xuân khiến 2 người tử vong.

Theo đó, đối tượng bị bắt giữ là Trần Quốc Bảo (33 tuổi, trú tại thôn Mỹ Lộc, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh). Bảo bị bắt giữ lúc 11h sáng cùng ngày (sau 12h gây án), khi đang lẩn trốn tại địa bàn thôn Thượng Phú (xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh), cách địa điểm gây án khoảng 30km.

Trước khi bị bắt, Bảo đã vào Bệnh viện Hồng Hà (thị xã Hồng Lĩnh) băng bó vết thương lúc 21h28 đêm 2/12 và đã nhắn tin cho một người bạn nói rằng mình đã gây ra vụ án mạng khiến 2 người chết.

Thông tin với Báo Công thương, Thượng tá Nguyễn Phi Hải - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh cho biết, hiện nghi phạm đang bị di lý về trụ sở Cơ quan điều tra để phục vụ công tác điều tra.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do con gái ông D. có mối quan hệ tình cảm với Bảo nhưng gia đình ông D. không đồng ý nên đã bị Bảo đã xuống tay sát hại.

Bắt kẻ đâm chết bố và cháu người yêu cũ do bị ngắn cấm chuyện tình cảm

Gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân. Ảnh: Báo Công an nhân dân

Trước đó, khoảng 22h ngày 2/12, Công an huyện Nghi Xuân tiếp nhận tin báo tại thôn Yên Khánh, xã Xuân Yên vừa xảy ra một vụ án mạng khiến 2 người tử vong.

Nạn nhân là ông P.V.D. (1964) và anh P.V.H. (1986), cùng trú thôn Yên Khánh. Kết quả khám nghiệm, ông D. bị hung thủ đâm 11 nhát, anh H. bị đâm tử vong với 17 nhát.

Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, đồng chí Thượng tá Nguyễn Hồng Phong- Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp chỉ đạo Phòng CSHS, Phòng KTHS và các dơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng phố hợp với Công an huyện Nghi Xuân và Công an các địa phương liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại