Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:25
RSS

Bắt giữ 2 tấn sụn gà không rõ nguồn gốc sắp sửa vào bếp Sài Thành

Thứ ba, 29/11/2016, 15:13 (GMT+7)

Chủ xe tải khai mua sụn gà không rõ nguồn gốc tại Châu Đốc- An Giang và nhân lúc trời tối vận chuyển lên TP. HCM nhằm tiêu thụ trong các quán ăn, nhà hàng.

Ngày 29/11, Công an thị xã Tân Châu - An Giang cho biết, lực lượng CSGT đã bàn giao hơn 2 tấn sụn gà không rõ nguồn gốc, xuất xứ cho Trạm thú y và lực lượng quản lý thị trường tiến hành tiêu huỷ theo quy định.

Sụn gà không rõ nguồn gốc được cơ quan chức năng phát hiện trong quá trình vận chuyển

Sụn gà không rõ nguồn gốc được cơ quan chức năng phát hiện trong quá trình vận chuyển

Trước đó, Đội CSGT Công an thị xã Tân Châu đã phát hiện xe tải do Trần Ngọc Sang điều khiển, chở lượng lớn sụn gà. Kiểm tra trên xe có 168 thùng sụn gà, mỗi thùng 12kg. Tổng số lượng gà bắt giữ lên đến hơn 2 tấn.

Tài xế và chủ xe đi cùng là Phan Hòa Đoan (TP Châu Đốc) không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc lô hàng cũng như giấy tờ liên quan.Tài xế Sang thừa nhận đã thu mua sụn gà ở Châu Đốc và vận chuyển lên các quán ăn, nhà hàng ở TP HCM tiêu thụ

Sụn gà không rõ nguồn gốc được mang đi tiêu hủy

Ngay sau đó, 2 tấn thịt gà không rõ nguồn gốc xuất xứ được mang đi tiêu hủy

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy 2 tấn sụn gà không rõ nguồn gốc này. Đồng thời lập biên bản đối với Trần Ngọc Sang và Phan Hòa Đoan về hành vi vi phạm quy định này.

Nhiều người tiêu dùng cảm thấy hoang mang lo lắng trước thực trạng thực phẩm bẩn tràn lan thị trường dịp cuối năm. Chị Lê Thị Hoan (Thanh Xuân- Hà Nội) chia sẻ:

“Ngày nào cũng nghe tin về bắt giữ thực phẩm bẩn. Từ hoa quả, thịt lợn thối, đến sụn gà không rõ nguồn gốc. Bây giờ mỗi lần ra chợ tôi đều thấy hoang mang lo lắng”.

Nghiêm Linh (t/h)
Theo Đời sống Plus