Thứ bảy, 27/04/2024 | 08:01
RSS

Bắt được đối tượng sát hại chồng, giấu xác dưới cống

Thứ bảy, 19/02/2022, 07:39 (GMT+7)

Công an tỉnh Tuyên Quang đã bắt giữ được nghi phạm Nguyễn Thị Cần (SN 1975) liên quan đến vụ án Giết người, giấu xác dưới ống cống khi đang lẩn trốn trên rừng.

Chiều 18/2, trao đổi với Dân trí, ông Vũ Quang Đảm - Chủ tịch UBND xã Tiến Bộ (huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) cho biết, khoảng 13h45 ngày 18/2, bốn người dân sinh sống tại xã đã bắt được đối tượng Nguyễn Thị Cần (SN 1975). Cần là đối tượng liên quan đến vụ giết người xảy ra hôm 15/2, tại thôn Tân Biên 1, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn .

"Ngay sau khi bắt được đối tượng Cần, người dân đã bàn giao nghi phạm cho Công an huyện Yên Sơn, Công an xã Tiến Bộ. Đối tượng Cần bị bắt tại khu vực núi Ba Hòn, nằm ngay sau nhà của nạn nhân", ông Đảm nói.

Bắt được đối tượng sát hại chồng, giấu xác dưới cống

Nghi phạm Nguyễn Thị Cần tại cơ quan công an.

Cũng theo ông Đảm, trong 3 ngày lẩn trốn trên rừng, nghi phạm đã ăn vỏ cây bạch đàn, củ sắn để sống. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang đang lấy lời khai của Cần để điều tra, làm rõ vụ án giết người.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra thông báo về việc truy tìm đối tượng Nguyễn Thị Cần vì liên quan đến vụ giết người kể trên. Nạn nhân trong vụ việc là ông Phạm Văn T. (sinh năm 1956, trú tại thôn Tân Biên 1, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn), chồng của đối tượng Cần.

Theo hồ sơ vụ án, tối 15/2, người dân sinh sống trên địa bàn xã Tiến Bộ phát hiện thi thể ông T. dưới cống ngay trước cửa nhà, có dấu hiệu của việc bị sát hại phi tang xác nên đã báo công an. Vào thời điểm này, bà Cần là người sinh sống gần ông T. nhất, nhưng không có mặt nên cơ quan chức năng đã phát đi thông báo truy tìm bà Cần.

Theo một số người dân sinh sống gần nhà ông T., trước khi xảy ra sự việc, giữa ông T. và bà Cần thường xuyên xảy ra cãi vã.

H.N
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại