Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:31
RSS

Bắt cựu Phó phòng VKSND tỉnh Đồng Nai

Thứ ba, 07/07/2020, 16:49 (GMT+7)

Ngày 7/7, đại diện VKSND tỉnh Đồng Nai xác nhận, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt tạm giam ông Trịnh Minh Châu, cựu Phó phòng Kiểm sát, khiếu tố của VKSND tỉnh này để điều tra về tội lừa đảo.

Trịnh Minh Châu, nguyên phó phòng kiểm sát, khiếu tố của VKSND tỉnh Đồng Nai bị bắt với cáo buộc lừa nhiều người mua dự án "ma". Ông Châu bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an Đồng Nai cho biết ngày 7/7.

Trước đó, nhiều người trình báo, hai năm trước ông Châu lợi dụng mối quan hệ kêu gọi góp vốn mua bán đất dự án. Tin tưởng ông này làm ở VKS, họ đã đưa tiền để đặt cọc hoặc góp vốn nhưng sau đó không được cung cấp giấy tờ pháp lý hay vị trí các thửa đất đã mua, PLO đưa tin.

Tạm giam Cựu Phó phòng VKSND tỉnh Đồng Nai vì lừa đảo 5 tỉ
Ảnh minh họa

Sau đó ông Châu đã không thực hiện được theo cam kết. Vì vậy nhiều người đã làm đơn tố cáo hành vi của ông Châu lên lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, VKSND và Công an tỉnh Đồng Nai. Khoảng hai năm trước ông Châu đã xin nghỉ việc.

Qua điều tra ban đầu, công an đã xác định ông Châu có dấu hiệu lừa đảo với số tiền hơn 5 tỉ đồng của các nạn nhân để rao bán đất ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai.

Trả lời VnExpress, ông Nguyễn Mạnh Thắng (Viện phó VKSND Đồng Nai) nói, ông Châu đã nghỉ việc hơn hai năm nay. Hành vi bị cho là lừa đảo xảy ra trong thời gian ông này đã nghỉ việc. Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án

Vụ việc tương tự từng xảy ra trước đây. Ngày 9/9/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Thanh (36 tuổi, cựu cán bộ VKSND tỉnh Bắc Giang) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, năm 2015, Trịnh Thị Thanh sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại TP Bắc Giang để thế chấp, vay của ông NVT số tiền 2,7 tỉ đồng.

Sau khi thế chấp vay được tiền, Thanh báo mất sổ đỏ và xin cấp lại sổ mới. Đến tháng 9/2017, bằng mối quan hệ của mình, Trịnh Thị Thanh thuyết phục và dùng sổ đỏ của mảnh đất trên để làm thủ tục sang tên rồi bán cho một cá nhân khác với giá 4 tỉ đồng.

Chưa dừng lại, đến tháng 4/2018, bị can này tiếp tục sử dụng sổ đỏ này để lừa bán cho một đôi vợ chồng với số tiền 3,4 tỉ đồng.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN