Thứ sáu, 26/04/2024 | 12:29
RSS

Bắt 3 người Việt giúp 8 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Campuchia

Thứ năm, 30/07/2020, 13:50 (GMT+7)

Công an đã chuyển những đối tượng trên đến địa điểm cách ly theo quy định; đồng thời tiến hành lấy lời khai các nghi can liên quan để điều tra, làm rõ vụ việc.

Sự kiện:
TP.HCM

Theo tin tức từ Thanh Niên, lúc 1 giờ 45 ngày 30/7, tại khu vực ấp Bàu Tép, xã Tiên Thuận (H.Bến Cầu, Tây Ninh), Công an H.Bến Cầu phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Tây Ninh tuần tra phát hiện và bắt giữ 11 người (trong đó 3 người Việt Nam 8 người Trung Quốc) đi trên 2 ô tô BS 51G1 - 591.10 và 70A - 241.67 đang tìm cách xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Tại cơ quan công an, 3 người Việt Nam khai tên Nguyễn Minh Tuấn Anh (24 tuổi, ngụ P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM), Nguyễn Thanh Tuấn (38 tuổi, ngụ xã Lợi Thuận, H.Bến Cầu) và Đỗ Quốc Tiến (27 tuổi, ngụ xã Thanh Phước, H.Gò Dầu, Tây Ninh).

Bước đầu làm việc, Tuấn Anh khai nhận điều khiển ô tô BS 51G1 - 591.10 chở 4 người Trung Quốc và Thanh Tuấn điều khiển ô tô BS 70A - 241.67 chở 4 người Trung Quốc (trên xe có Quốc Tiến). 

Bắt giữ 3 người Việt giúp 8 người Trung Quốc tháo chạy khỏi TP.HCM
Chân dung nhóm đối tượng. Ảnh: Thanh Niên

Còn Quốc Tiến khai nhận đón những người Trung Quốc này ở Quận 2 (TP.HCM) để chở đến khu vực biên giới huyện Bến Cầu, sau đó tìm cách đưa họ sang Campuchia. Tuy nhiên, khi vừa đến khu vực ấp Bàu Tép thì bị phát hiện bắt giữ.

Trước đó, chiều 29/7, tại cuộc họp thông tin về tình hình dịch COVID-19 và công tác ứng phó của TP.HCM, ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho PLO biết chiều cùng ngày, Công an quận Bình thạnh đã phát hiện 11 người nhập cảnh trái phép.

Đây là những người có quốc tịch Trung Quốc hiện đang ở một chung cư trên địa bàn phường 22 quận Bình Thạnh. Sau khi phát hiện sự việc, cơ quan công an đã phối hợp với ngành y tế tiến hành điều tra, xử lý và đưa đi cách ly các trường hợp này.

Ông Dũng thông tin ngoài kiểm soát dịch bệnh từ người đi về từ vùng dịch như Đà Nẵng, TP.HCM cũng đối mặt với nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ những người nhập cảnh trái phép.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN