Thứ sáu, 29/03/2024 | 04:29
RSS

Bắt 3 hung thủ máu lạnh chém chết Đức 'chùa' giữa đường

Thứ tư, 06/05/2020, 11:51 (GMT+7)

Sáng 6/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tiền Giang xác nhận đã bắt "nóng" 3 đối tượng truy sát làm Nguyễn Thành Đức (biệt danh Đức chùa, 27 tuổi; ngụ xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho) tử vong.

Theo báo Người lao động, chỉ trong 24 giờ gây án giết người và không có dấu vết để lại nhưng Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt gọn 3 hung thủ chém chết Đức "chùa". Ba đối tượng bị bắt là Hồ Cao Hoàng Anh (SN 1994; ngụ xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho), Lê Tiến Đạt (SN 1994; ngụ phường 8) và một đối tượng có biệt danh Bảo "ghẻ".

Theo thông tin ban đầu, cả 3 đối tượng này khai do mâu thuẫn từ việc "ân oán giang hồ" nên đã chém chết Đức "chùa". Cũng theo một nguồn tin, Đức "chùa" là một con nghiện ma túy và có nhiều tiền sự, đang nằm trong danh sách chuyên án hình sự. Trước lúc bị truy sát, Đức "chùa" từng dẫn đàn em tìm nhóm đối tượng trên để truy sát nhưng bất thành.

Bắt gọn 3 hung thủ truy sát Đức 'chùa' dù không để lại dấu vết

Bắt gọn 3 hung thủ truy sát Đức 'chùa' dù không để lại dấu vết
Hiện trường vụ việc. Ảnh: NLĐ & Tuổi Trẻ

Theo điều tra ban đầu mà Tuổi Trẻ đưa tin, khoảng 22h45 ngày 3/5, Nguyễn Thành Đức (biệt danh Đức "chùa"), 27 tuổi, ngụ xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang bị một nhóm thanh niên mang nhiều mã tấu và dao tự chế chạy xe máy truy đuổi trên đường xuống bến phà Xuân Đông, xã Song Bình, huyện Chợ Gạo.

Tại đây, Đức bị một nhóm thanh niên xông vào đâm, chém loạn xạ trúng người. Toàn bộ vụ việc được camera của nhà dân ghi lại. Đức bỏ chạy một đoạn đến trước một nhà dân thì gục ngã.

Sau đó cả 3 bỏ đi, Đức "chùa" vẫn còn kêu cứu nhưng do đường vắng nên không ai hay. Sau khi được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu thì Đức "chùa" đã tử vong trên đường. Từ một án "mờ" không rõ hung thủ, không để lại dấu vết nhưng chỉ trong 24 giờ đồng hồ, các trinh sát đã bắt gọn cả 3 đối tượng.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nguyên nhân tử vong của Đức là do bị chém nhiều vết thương dẫn đến mất máu cấp do đứt động mạch chày trước chân phải, đứt rời xương mác phải.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN