Thứ tư, 24/04/2024 | 08:20
RSS

Báo Trung Quốc phản ứng bất ngờ khi đội nhà bị tụt bậc trên bảng xếp hạng FIFA

Thứ sáu, 07/10/2022, 06:57 (GMT+7)

Ngay sau khi biết đội nhà bị tụt hạng trên BXH FIFA, truyền thông Trung Quốc đã có bài nhận định về kết quả này.

Loạt trận FIFA Days tháng 9 đã khép lại, khiến thứ tự các đội tuyển trên BXH FIFA có sự thay đổi đáng kể. Ở bảng xếp hạng mới nhất công bố ngày 6/10, ĐT Việt Nam vươn lên vị trí thứ 96, duy trì ngôi vị số 1 Đông Nam Á và bỏ xa Thái Lan.

Xét trên bình diện châu Á, ĐT Iran vẫn đang dẫn đầu châu lục với hạng 20 thế giới Xếp sau lần lượt là Nhật Bản (hạng 24), Hàn Quốc (hạng 28), Australia (hạng 38), Qatar (hạng 50), Ả Rập Saudi (hạng 51), Iraq (hạng 68), UAE (hạng 75), Uzbekistan (hạng 77) và ĐT Trung Quốc đã tụt xuống hạng 79 thế giới (xếp hạng 11 châu Á).

Tại khu vực, Indonesia thăng tiến mạnh nhất khi tăng 3 bậc lên hạng 152 thế giới. Thầy trò Shin Tae-yong đã có 2 chiến thắng ấn tượng trước Curacao, hạng 86, để nhận về tới 14,71 điểm. Malaysia tăng một bậc lên hạng 147 sau thành tích á quân tại King's Cup.

Tuyển Thái Lan vẫn giữ vị trí thứ hai khu vực, đứng vị trí 111 FIFA với 1.174,92 điểm. "Voi chiến" được cộng 4,23 sau trận thắng Trinidad & Tobago ở trận tranh hạng 3 King's Cup. Philippines đứng thứ 3 khu vực với hạng 133 thế giới, tăng một bậc.

Báo Trung Quốc phản ứng bất ngờ khi đội nhà bị tụt bậc trên bảng xếp hạng FIFA
Tuyển Trung Quốc bị tụt 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA

Top 10 thế giới chỉ có một sự thay đổi khi Italy lên hạng 6, đẩy Tây Ban Nha xuống vị trí thứ 7. Tuyển Italy được cộng 12,29 điểm sau 2 chiến thắng trước Anh và Hungary tại Nations League. Brazil tiếp tục dẫn đầu, xếp sau lần lượt là Bỉ, Argentina, Pháp và Anh.

Ngay sau khi biết đội nhà bị tụt hạng trên BXH FIFA, truyền thông Trung Quốc đã có bài nhận định về kết quả này. Tờ Sohu viết: “Thứ hạng của đội tuyển Trung Quốc tụt 1 bậc xuống vị trí thứ 79 từ vị trí 78 so với BXH gần nhất. Tuy nhiên, đội vẫn đứng thứ 11 ở khu vực châu Á. Nếu giữ nguyên thứ hạng này thì Trung Quốc chắc chắn vẫn nằm ở nhóm hạt giống thứ 2 khi bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2023.

Theo kế hoạch, AFC thường tổ chức bốc thăm chia bảng trước nửa năm so với sự kiện. Do đó, lễ bốc thăm nhiều khả năng sẽ được tổ chức vào cuối năm nay, sau World Cup 2022 ở Qatar. Bảng xếp hạng cuối năm sẽ được công bố vào ngày 22/12.

Đánh giá tình hình hiện tại, ngoại trừ 6 đại diện hàng đầu châu lục tham dự World Cup Qatar, các đội tuyển khác ở châu Á khác khó có thể tiến hành các trận giao hữu trong thời gian diễn ra World Cup nên khó cải thiện được thứ hạng trên BXH FIFA.  Điều này đồng nghĩa với việc đội tuyển Trung Quốc có khả năng cao giữ vững vị trí thứ 11 châu Á để có thể tham dự lễ bốc thăm chia bảng Asian Cup với tư cách đội nhì bảng".

Bảng xếp hạng FIFA tháng 10 là lần cập nhật cuối trước khi World Cup 2022 khởi tranh. FIFA sẽ công bố bảng xếp hạng tiếp theo vào ngày 22/12.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại