Thứ sáu, 26/04/2024 | 15:31
RSS

Báo Trung Quốc lo đội nhà có thể thua cả Lào trong tương lai

Thứ tư, 12/10/2022, 06:47 (GMT+7)

Trang Sohu nhận định nếu không sớm thay đổi, tuyển Trung Quốc có thể phải đón nhận thất bại trước Malaysia và thậm chí là tuyển Lào trong tương lai.

Tại vòng loại U17 châu Á 2023, U17 Trung Quốc giành vé đi tiếp với tư cách một trong các đội xếp nhì bảng xuất sắc nhất. Đội bóng trẻ xứ tỷ dân vượt qua vòng loại với thành tích thắng 2, thua 1, ghi được 21 bàn thắng và nhận 3 bàn thua.

Tuy nhiên, ở trận đấu được chú ý nhất, U17 Trung Quốc lại để thua 1-3 trước U17 Australia khiến họ nhận về nhiều lời chê khi cũng ở lượt trận cuối bảng F, tuyển U17 Việt Nam thể hiện sức mạnh tuyệt đối khi đánh bại Thái Lan với tỷ số cách biệt 3-0 trên sân Việt Trì.

Trang Sohu (Trung Quốc) phân tích khả năng tiến xa của đội nhà tại VCK U17 châu Á 2023:"Theo phân nhóm hạt giống tạm thời, U17 Trung Quốc nằm ở nhóm 4 cùng với Lào, Uzbekistan và Qatar. Có 2 đội bóng Đông Nam Á tại nhóm 3 là U17 Việt Nam và U17 Malaysia.

Như vậy, khả năng U17 Trung Quốc chạm trán một đại diện Đông Nam Á từ nhóm 3 là 50%. Đại diện còn lại đến từ khu vực này là U17 Thái Lan nằm ở nhóm 2. Một bảng đấu được coi là "lý tưởng" với U17 Trung Quốc sẽ là gặp 2 đội Đông Nam Á và Tajikistan - đội tuyển bị đánh giá yếu nhất nhóm 1.

Tuy nhiên, sẽ là sai lầm lớn nếu HLV Yang Chen đánh giá thấp các đội tuyển từ Đông Nam Á. Trên thực tế, những đội bóng này có thể trở thành nhân vật ngáng đường U17 Trung Quốc tại giải châu Á. Con số 4 đội lọt vào VCK U17 châu Á là minh chứng cho thấy sự tiến bộ thần tốc của bóng đá Đông Nam Á. Ngay cả một đội đã bị loại U17 Indonesia cũng rất đáng gờm.

Việt Nam cùng Thái Lan đã và đang là những nền bóng đá khiến Trung Quốc phải e dè những năm gần đây. U17 Lào dù phải nằm chung bảng với Iran nhưng vẫn lách qua khe cửa hẹp bằng chiến thắng bất ngờ trước Kyrgyzstan. U17 Malaysia đứng đầu "bảng tử thần", xếp trên những Indonesia, UAE, Palestine và Guam.

Trước đây, cựu danh thủ Fan Zhiyi từng bày tỏ sự lo lắng về chuyện bóng đá Việt Nam vượt qua Trung Quốc. Nếu không cẩn thận, danh sách của Fan Zhiyi sẽ còn có thêm những cái tên như Malaysia hay Lào trong tương lai".

Báo Trung Quốc lo đội nhà có thể thua cả Lào trong tương lai
Bóng đá Trung Quốc ngày một đi xuống khiến người hâm mộ thất vọng

Các đội đầu bảng giành vé tham dự trực tiếp vòng chung kết U17 châu Á 2023 bao gồm: Nhật Bản (bảng A), Malaysia (bảng B), Qatar (bảng C), Saudi Arabia (bảng D), Yemen (bảng E), Việt Nam(bảng F), Australia (bảng G), Tajikistan (bảng H), Iran (bảng I), Uzbekistan (bảng J).

Cùng với đó là 6 đội nhì giành vé do có thành tích tốt nhất gồm Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc, Afghansitan, Lào và Hàn Quốc.  Như vậy, khu vực Đông Nam Á sẽ có 5 đại diện góp mặt ở vòng chung kết sắp tới gồm Australia, Việt Nam, Malaysia, Thái Lan và Lào.

Vòng chung kết U17 Châu Á dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 3/5-20/5/2023. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, đội chủ nhà vẫn chưa được xác định do Bahrain rút lui và từ chối quyền đăng cai vòng chung kết.

VCK U17 châu Á 2023 cũng đồng thời là vòng loại U17 World Cup 2023. 4 đội có thành tích tốt nhất cùng vòng chung kết sẽ đại diện cho khu vực châu Á tranh tài tại World Cup 2023 dành cho lứa U17.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại