Thứ ba, 23/04/2024 | 22:10
RSS

Báo Trung Quốc: ‘Đội tuyển chúng ta sẽ gục ngã nếu đối đầu Việt Nam’

Thứ tư, 16/10/2019, 12:40 (GMT+7)

Giới truyền thông rung Quốc ngả mũ trước sự tiến bộ vượt bậc của tuyển Việt Nam, sau chiến thắng dễ dàng ngay trên sân đối thủ kỵ giơ Indonesia.

Báo Trung Quốc ngả mũ trước sự tiến bộ vượt bậc của tuyển Việt Nam

Tuyển Việt Nam có chiến thắng rực rỡ trước Indonesia

Tối 15/10, trận đấu giữa đội tuyển Indonesia và Việt Nam đã khép lại với tỉ số 3-1 nghiêng về đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo. Đó là trận đấu mà tuyển Việt Nam đã chơi hoàn toàn áp đảo trước đội bóng của huấn luyện viên McMenemy.

Sau 2 chiến thắng liên tiếp, tuyển Việt Nam đã "thu hoạch" được 6 điểm trọn vẹn và vững bước ở vị trí thứ 2 trên BXH, chỉ kém đội đầu bảng Thái Lan về hiệu số.

Giới truyền thông nhiều nước ngả mũ trước sự tiến bộ vượt bậc của tuyển Việt Nam, sau chiến thắng dễ dàng ngay trên sân đối thủ kỵ giơ Indonesia.

Trong đó, có tờ báo Trung Quốc cho rằng tuyển Việt Nam là ứng viên cực kỳ sáng giá cho tấm vé đi tiếp ở bảng G, đồng thời có thể lọt vào nhóm những đội mạnh nhất châu lục trong tương lai gần.

Đặc biệt, đến sáng 16/10, cũng trên tờ Sohu có bài viết cho rằng ĐT Việt Nam và Thái Lan đang dần vượt qua Trung Quốc. Báo Trí Thức Trẻ dẫn lời: "Bóng đá Trung Quốc đang ngày càng tụt hậu ở phạm vi châu lục. Lượt trận ngày hôm qua ở vòng loại World Cup đã cho thấy điều đó.

Báo Trung Quốc ngả mũ trước sự tiến bộ vượt bậc của tuyển Việt Nam2

Tuyển Việt Nam giành chiến thắng xứng đáng. Ảnh: Vietnamnet

Một số đội tuyển đã chứng minh rằng họ thực sự trở nên mạnh mẽ hơn so với chúng ta, tiêu biểu là hai người anh em ở khu vực Đông Nam Á là Việt Nam và Thái Lan. Nếu đặt lên bàn cân, chúng ta thua họ là điều có thể trông thấy. Nếu bây giờ, ĐTQG Trung Quốc phải đối đầu Việt Nam hay Thái Lan, chúng ta rất dễ bị đánh bại”.

Bây giờ, nếu Trung Quốc gia nhập LĐBĐ Đông Nam Á, chúng ta có khi chỉ xếp thứ ba sau Việt Nam, Thái Lan, và chúng ta sẽ còn vấp phải sự cạnh tranh khốc liệt của đội bóng hạng tư là Malaysia".

Như vậy, sau khi các lượt trận ở bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á kết thúc vào tối qua 15/10, Thái Lan vươn lên đầu bảng G với 7 điểm, hiệu số +4, tuyển Việt Nam xếp thứ 2 với cùng 7 điểm, hiệu số +3, tiếp theo là UAE giành được 6 điểm, hiệu số +5. Các vị trí tiếp theo thuộc về Malaysia (3 điểm) và Indonesia (0 điểm).

Thử thách tiếp theo của đội tuyển Việt Nam sẽ là hai trận đấu trên sân nhà vào tháng 11. Quế Ngọc Hải và đồng đội sẽ đối đầu với hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Thái Lan và UAE.

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN