Thứ bảy, 20/04/2024 | 12:35
RSS

Cựu cầu thủ Indonesia: ‘Thật xấu hổ khi để thua đậm Việt Nam’

Thứ tư, 16/10/2019, 09:36 (GMT+7)

Theo cựu cầu thủ Indonesia, trận thua đậm trước Việt Nam đã phá hủy niềm tự hào của người Indonesia và cần phải sa thải HLV Simon McMenemy ngay lập tức.

Dù có lợi thế sân nhà và thi đấu đầy quyết tâm nhưng Indonesia đã phải nhận trận thua đâm trước Việt Nam với tỷ số 1-3. Thất bại này cùng với việc Thái Lanh đánh bại UAE với tỷ số 2-1 ở trận đấu diễn ra cùng giờ đã khiến Indonesia chính thức hết hy vọng vào vòng loại thứ 3, khi tiếp tục đứng cuối bảng G với 4 trận toàn thua.

Phong độ tệ hại này đã khiến người hâm mộ bóng đá Indonesia vô cùng bức xúc. Cựu tuyển thủ Indonesia là Hermansyah không giấu nổi sự thất vọng khi chứng kiến đội nhà thảm bại trước Việt Nam ngay trên sân nhà.

Chia sẻ với tờ Bola, Hermansyah cho biết: "Đây đã là trận thua thứ 4 liên tiếp của Indonesia ở vòng loại World Cup và nó thật đáng xấu hổ. Những cầu thủ này đã phá hủy niềm tự hào của người Indonesia. Cần phải sa thải HLV Simon McMenemy ngay lập tức.

Ở bất kỳ nơi nào trên thế giới nếu một đội bóng để thua 3 bàn trong một trận thì tức là họ đã chơi rất tệ. Tôi cũng thấy rằng các thủ môn Indonesia đã mắc phải một loạt những sai lầm không đáng có. Sử dụng tới 3 thủ môn trong 4 trận quả là một điều nực cười".

Cựu thủ môn của ĐT Indonesia nói thêm: "HLV trưởng đã gặp vấn đề trong việc lựa chọn nhân sự. Ông ấy đã đưa những cầu thủ không có cá tính vào sân thi đấu. Mỗi người chơi bóng theo một kiểu và không ai có trách nhiệm với tập thể. Những cầu thủ như vậy không xứng đáng chơi cho ĐTQG Indonesia".

Cựu cầu thủ Indonesia không giấu nổi sự thất vọng
Việt Nam thắng đậm Indonesia trên sân nhà của đối thủ. Ảnh: OXII

Tức giận với thất bại 1-3 trước Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 hàng nghìn CĐV Indonesia đồng thanh kêu gọi sa thải HLV Simon McMenemy tối 15/10.

"Các CĐV Indonesia đang nổi giận. Họ có lẽ sẽ giết tôi nếu bước ra ngoài. Nhưng mọi người đã quên mất rằng Việt Nam mạnh thế nào", HLV Simon McMenemy chia sẻ trước khi rời phòng họp báo sau trận thua 1-3 ở Bali.

Liên đoàn bóng đá Indonesia đã phải nhờ cảnh sát hộ tống HLV McMenemy lên xe. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Scotland cùng các học trò không thể lập tức trở về khách sạn. Hàng nghìn CĐV quây quanh xe chở tuyển đội Indonesia, hò hét trong tức giận. "Thật không thể chấp nhận được. Simon McMenemy, hãy cút đi", các CĐV Indonesia hô vang.

Dù có xe dẫn đoàn và hàng chục cảnh sát hộ tống, chiếc xe chở đội tuyển Indonesia không thể nhúc nhích. Chừng một tiếng rưỡi sau đó, lực lượng an ninh mới có thể giải tán đám đông, mở đường cho thầy trò McMenemy ra về.

Trên mạng internet, nhiều CĐV cũng chung nỗi niềm. Tài khoản Zaky Demong bình luận: "Không hiểu sao đến giờ HLV Simon vẫn chưa bị sa thải. Nếu tôi nhớ không nhầm, đây là HLV có thành tích tệ nhất trong những người đã dẫn dắt đội tuyển".

Chung quan điểm, Muliono chia sẻ: "Lối chơi bạc nhược, thiếu sức sống, lép vế hoàn toàn trước lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Hãy sa thải HLV Simon McMenemy".

Q. Phạm
Theo Đời sống Plus/GĐVN