Thứ năm, 25/04/2024 | 13:51
RSS

Lộ lý do Công Phượng không được ra sân ở trận gặp Indonesia

Thứ tư, 16/10/2019, 08:22 (GMT+7)

Theo HLV Park Hang Seo, ông đã có kế hoạch sử dụng Công Phượng trong trận đấu với Indonesia nhưng tiền đạo này gặp vấn đề trong lúc khởi động.

Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng đội tuyển Việt Nam đã thi đấu tuyệt hay và đánh bại đối thủ kỵ rơ Indonesia với tỷ số 3-1 qua đó vươn lên vị trí nhì bảng G. Chiến thắng này giúp các học trò của HLV Park Hang Seo có cơ hội lớn góp mặt ở vòng loại 3 World Cup 2022.

Ở trận đấu này, HLV Park Hang Seo gây bất ngờ khi cất Công Phượng và Anh Đức trên bảng ghế dự bị và đặt niềm tin vào Tiến Linh.

Không sự kỳ vọng của người hâm mộ, tiền đạo trẻ của Bình Dương có màn thể hiện khá tốt trước Indonesia và có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 cho tuyển Việt Nam trong hiệp hai sau pha kiến tạo đẳng cấp của Trọng Hoàng.

Công Phượng không được ra sân ở trận gặp Indonesia là do gặp chấn thương
Công Phượng gặp chấn thương trước trận Indonesia. Ảnh:Internet

Cuối hiệp hai, chiến lược gia người Hàn Quốc đã quyết định sử dụng ba sự thay thế là Văn Thanh, Hồng Duy và Việt Phong và tiếp tục không sử dụng Công Phượng.

Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận, HLV Park Hang Seo tiết lộ lý do không đưa Công Phượng vào sân: "Tôi đã có kế hoạch đưa Nguyễn Công Phượng vào sân. Tuy nhiên rất đáng tiếc Công Phượng đã gặp chấn thương nhỏ ở đầu gối khi đang khởi động. Nên tôi không thể đưa cậu ấy vào sân, điều này nằm ngoài kịch bản của ban huấn luyện".

Nói về các quyết định sử dụng nhân sự, chiến lược gia Hàn Quốc cho biết: "Đối với HLV khi xây dựng lối chơi hoặc tung cầu thủ nào ra sân thi đấu luôn có niềm tin vào cầu thủ đó. Nó sẽ tạo nên sự tự tin cho cầu thủ. Thường khi cầu thủ thi đấu, tôi thường tìm cách nhắc nhở một cách ngắn gọn, động viên để họ tự tin thể hiện, rằng mình xứng đáng với niềm tin tôi trao cho họ".

Theo lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán UAE trên sân Mỹ Đình vào ngày 14/11. Sau đó 5 ngày, đoàn quân của HLV Park Hang Seo sẽ tái đấu Thái Lan ở trận đầu tiên của lượt về.

Nếu tiếp tục giành trọn 3 điểm ở hai lượt đấu trong tháng 11 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ lên lên vị trí dẫn đầu bảng G bất chấp kết quả của các cặp đấu còn lại.

Trong khi đó với việc chia sẻ hai vị  trí thứ 4 và 5 của bảng G cơ hội giành vé vào vòng loại 3 của Malaysia và Indonesia đã không còn.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN