Thứ sáu, 19/04/2024 | 07:27
RSS

Indonesia muốn phục thù Việt Nam ở SEA Games 30

Thứ tư, 16/10/2019, 09:56 (GMT+7)

Chuyên gia bóng đá của Indonesia nói rằng, ông có niềm tin đội nhà sẽ vào bán kết SEA Games dù rơi vào bảng đấu mạnh với Việt Nam và Thái Lan.

Thất bại trước Việt Nam khiến cơ hội giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup của Indonesia gần như không còn. Nếu như Thái Lan gây ấn tượng mạnh với chiến thắng 2-1 trước UAE trên sân nhà, đội tuyển Việt Nam cũng có trận thắng ấn tượng 3-1 trước Indonesia thì đội bóng xứ Vạn đảo đã phải nhận trận thua thứ 4 liên tiếp.

Không thể có được niềm vui từ ĐTQG, người Indonesia đành phải đặt niềm tin vào lứa cầu thủ U22 sẽ tham dự SEA Games 30 diễn ra vào cuối năm nay ở Philippines. Chuyên gia bóng đá và cựu HLV Toni Ho cho biết: "Bảng đấu của Indonesia rất nặng nề khi có cả Thái Lan và Việt Nam, bên cạnh đó là Lào, Singapore và Brunei.

Indonesia thường gặp khó mỗi khi đối đầu với Thái Lan. Chúng ta có cơ hội lớn hơn khi đối đầu với Việt Nam nhưng họ cũng không phải đối thủ dễ dàng. Dù vậy, với sự nỗ lực của tất cả, tôi vẫn tin rằng Indonesia có thể vào đến bán kết".

Cùng chung quan điểm này, cựu cầu thủ Agung Setyabudi- người từng tham dự SEA Games 1997 và 1999 chia sẻ: "Nhìn vào kết quả bốc thăm, tôi tin rằng Indonesia ít nhất có thể vào đến bán kết. Phải đối mặt với Việt Nam và đặc biệt là Thái Lan là một nhiệm vụ rất khó khăn nhưng tôi vẫn tin tưởng vào khả năng của các cầu thủ Indonesia".

Indonesia tính phục thù Việt Nam ở SEA Games 30
Indonesia tính phục thù Việt Nam ở SEA Games 30

Trả lời truyền thông Indonesia, huấn luyện viên Simon McMenemy cho rằng đội bóng của ông đã phải trả giá sau những sai lầm trước đội bóng của HLV Park Hang Seo

"Chúng tôi đã chơi khá tốt trong 70-80% thời gian của trận đấu, chống đỡ tốt và chơi có tổ chức. Chỉ khoảng 10 phút mất tập trung, chúng tôi thủng lưới", tờ Bola dẫn lời nhà cầm quân người Scotland.

Tiếp Việt Nam trên sân nhà, tuyển Indonesia đã không thể hiện được nhiều. Họ dễ dàng thủng lưới 3 bàn và khép lại trận đấu với tỷ số 1-3. Ông McMenemy tiếp tục: "Tôi rất tôn trọng tuyển Việt Nam, nhưng cả ba bàn thắng đều là những món quà do chúng tôi tặng họ. Dẫu vậy, thành thực mà nói, Việt Nam là đội bóng trẻ nhưng rất kinh nghiệm".

"Pha bóng dẫn đến quả penalty cuối trận nhìn như tình huống phạm lỗi, nhưng thật ra thì không phải thế. Cuối cùng chúng tôi vẫn chịu phạt đền", HLV tuyển Indonesia bình luận. 

Với tình hình hiện tại, Indonesia và Malaysia chính thức hết cơ hội, cuộc cạnh tranh cho tấm vé vào vòng loại 3, bảng G giờ chỉ còn là cuộc chơi của Việt Nam, Thái Lan và UAE.

Theo lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán UAE trên sân Mỹ Đình vào ngày 14/11. Sau đó 5 ngày, đoàn quân của HLV Park Hang Seo sẽ tái đấu Thái Lan ở trận đầu tiên của lượt về.

Nếu tiếp tục giành trọn 3 điểm ở hai lượt đấu trong tháng 11 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ lên lên vị trí dẫn đầu bảng G bất chấp kết quả của các cặp đấu còn lại đồng thời có cơ hội lớn giành vé vào vòng loại thứ 3.

Hiện vé theo dõi đội tuyển Việt Nam thi đấu với UAE trên sân Mỹ Đình đã được VFF mở bán và bán hết trong thời gian ngắn dù trận đấu còn một tháng nữa mới chính thức diễn ra.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN