Thứ bảy, 20/04/2024 | 19:41
RSS

Báo Trung Quốc bi quan về đội tuyển trước trận gặp Việt Nam

Thứ năm, 30/09/2021, 19:32 (GMT+7)

Tuyển Trung Quốc tiếp tục nhận nhiều hoài nghi từ người hâm mộ quê nhà trước trận gặp Việt Nam trong tháng 10.

Đội tuyển Trung Quốc đang rất quyết tâm sẽ đánh bại Việt Nam. Tuy nhiên, với việc không có được phong độ tốt trong thời gian qua, đội bóng xứ tỷ dân khiến phóng viên của tờ Sina (Trung Quốc)  không khỏi hoài nghi về điều:

"Cách đây vài ngày, tôi vẫn nghĩ ĐTQG có thể dễ dàng đánh bại Việt Nam Khi đó, tôi vẫn tin rằng lý do chính khiến chúng ta thất bại trước Australia và Nhật Bản là vì họ thực sự là những đối thủ mạnh. Trung Quốc chắc chắn không thể đánh bại họ, và thua là điều bình thường. 

Tôi vẫn đặt niềm tin lớn hơn khi đối thủ chỉ là Việt Nam, và HLV Li Tie cũng nói trong cuộc họp báo rằng nếu không thể thắng Việt Nam, ông sẽ chủ động ra đi. Nhưng hôm nay, tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình. Trong khoảng mười ngày gần đây, vô số tin tức bất lợi về tuyển Trung Quốc đã xuất hiện. Ở thời điểm hiện tại, tôi có cảm giác ĐTQG Trung Quốc không có lý do gì để có thể đánh bại Việt Nam."

Phóng viên của Sina cho rằng, dàn cầu thủ nhập tịch vốn là nòng cốt của tuyển Trung Quốc không mang lại quá nhiều hy vọng ở trận gặp tuyển Việt Nam tới đây: "Trước hết, vấn đề của CLB Quảng Châu khiến đầu óc của dàn cầu thủ nhập tịch của ĐTQG không thể tập trung. Như chúng ta đã biết, Quảng Châu hiện có 6 cầu thủ nhập tịch, nhưng với việc họ gặp khủng hoảng tài chính nên tương lai của 6 cầu thủ này là rất bấp bênh.

Hiện tại 4 trong số đó đang có mặt ở ĐTQG Trung Quốc, họ là những cầu thủ ảnh hưởng trực tiếp đến thành bại của đội bóng. Nhưng lúc này Quảng Châu còn không thể đảm bảo tương lai của họ chứ chưa tính đến việc có trả nổi mức lương khủng của họ hay không. Vậy liệu cầu thủ nhập tịch có còn cống hiến hết mình cho ĐTQG? Vấn đề này hiện đang là tâm điểm.

Nếu hàng công của ĐTQG không còn Elkeson, ai sẽ là người cung cấp cơ hội ghi bàn cho Wu Lei? Chúng ta liệu có tin tưởng vào Guo Tianyu và Zhang Yuning? Thật sự, vị trí của Elkeson là bất khả xâm phạm. Cựu cầu thủ Fan Zhiyi đã từng khẳng định: "Không ai thay thế được Elkeson"."

Thứ hai, nền tảng của bóng đá trong nước đang bị lung lay, vậy các cầu thủ có nên tính đến chuyện rời khỏi Super League? Việc CLB Giang Tô và CLB Thiên Tân bị giải thể trước đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến bóng đá Trung Quốc. Hiện tại, đến lượt Quảng Châu lại gặp khủng hoảng, và đây còn là đội bóng hàng đầu của Super League.

Nếu tình hình của họ không thể cứu vãn, thì có thể nói có hơn 60% các CLB ở Super League cũng đang trong tình trạng chờ giải thể. Super League kiểu gì cũng phải tổ chức lại, vì nền tảng giải quốc nội vốn đã quá bất ổn. Vậy liệu các cầu thủ có còn phát huy được tinh thần bóng đá?".

Tuyển Trung Quốc không có lý do gì để có thể đánh bại Việt Nam
Tuyển Việt Nam sẽ gặp Trung Quốc trong tháng 10 tới

Cả hai đội Việt Nam và Trung Quốc đều toàn thua sau hai lượt trận đầu tiên của vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, do đó đang thay nhau đứng ở hai vị trí cuối cùng tại bảng B và cùng đang rất quyết tâm có được những điểm số đầu tiên ở trận so tài với nhau vào ngày 7/10 tới.

Trận đấu đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam sẽ được tổ chức trên sân vận động Sharjah. Đây là nơi thầy trò HLV Park Hang Seo từng đá giao hữu với Jordan hôm 31/5, trước khi bước vào 3 trận đấu cuối tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

HLV Park Hang Seo dự kiến mang khoảng 25-26 cầu thủ sang UAE và tiếp tục loại thêm cầu thủ trước trận gặp Trung Quốc để chốt danh sách đăng ký với ban tổ chức. Nếu để thua trận gặp Trung Quốc tới đây thì ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể rơi khỏi top 100 BXH FIFA ngược lại chúng ta hoàn toàn có thể trở lại vị trí thứ 92 nếu giành trọn vẹn 3 điểm ở trận đấu hết sức quan trọng này.

Ở lượt trận thứ 3, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc muốn được thi đấu vào 22 giờ theo giờ UAE ngày 7/10 (tức 1 giờ sáng 8/10 theo giờ Việt Nam). Sở dĩ phía Trung Quốc muốn đá vào tối muộn vì thời tiết tại UAE rất khắc nghiệt, nhiệt độ vào ban ngày có thể lên đến hơn 40 độ C. Nếu đá vào 22 giờ sẽ tốt hơn cho thể lực cầu thủ. 

Ở vòng loại 2 World Cup 2022 tuyển Việt Nam từng thi đấu tập trung ở UAE vào hồi tháng 6. 3 trận gặp đội Indonesia, Malaysia và chủ nhà UAE đều vào 23 giờ 45 theo giờ Việt Nam (tức 20 giờ 45 theo giờ địa phương).

Tuyển Việt Nam đã đăng ký với AFC, 5 trận trên sân nhà tại vòng loại thứ 3 đều thi đấu vào 19 giờ theo giờ Việt Nam.

Ruby
Theo Giáo dục & Thời đại