Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:43
RSS

Báo Thái: 'Tuyển Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn trước Malaysia’

Chủ nhật, 02/02/2020, 09:41 (GMT+7)

Với việc thiếu vắng nhiều hảo thủ nơi hàng thủ, đội tuyển Việt Nam sẽ đối diện với rất nhiều khó khăn ở trận làm khách của Malaysia vào cuối tháng 3 tới.

Hiện tại sau 5 trận đấu, đội tuyển Việt Nam đang tạm đứng đầu bảng G tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á với 11 điểm. Xếp ngay dưới đội bóng của HLV Park Hang Seo là Malaysia với 9 điểm và Thái Lan với 8 điểm. Đứng thứ 4 là UAE khi có 6 điểm, trong khi đó đứng cuối bảng G vẫn là Indonesia khi chưa có được điểm số nào sau 6 lượt trận.

Ở lượt trận tiếp theo, đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách của Malaysia vào ngày 31/3 tới, trận đấu vô cùng quan trọng với cả hai đội bóng và ảnh hưởng tới cục diện bảng đấu.

Dù đang nhỉnh hơn đối thủ về thành tích đối đầu song, Malaysia đang có sự tiến bộ vượt bậc trong thời gian qua, họ đang bổ sung thêm những nhân tố mới và đủ sức ngáng đường đội tuyển Việt Nam ở trận đấu tới đây.

Đáng lo ngại hơn, ở trận đấu quan trọng này, đội tuyển Việt Nam không có sự phục vụ của bộ đôi hảo thủ là Đình Trọng và Trọng Hoàng trong khi đối thủ có lợi thế sân nhà và đang có lợi thế về tâm lý sau chuỗi trận thăng hoa vừa qua.

Chính vì vậy mà tờ Siamsports cho rằng, thiếu vắng Đình Trọng và Trọng Hoàng sẽ khiến Việt Nam gặp khó khăn ở trận đấu sắp tới với Malaysia:

"ĐT Việt Nam sẽ làm khách trên sân của ĐT Malaysia vào ngày 31/3 mà không có sự góp mặt của hai cầu thủ Nguyễn Trọng Hoàng và Trần Đình Trọng. Trong khi Trọng Hoàng vắng mặt vì đã nhận đủ 2 thẻ vàng, thì Đình Trọng bị treo giò vì tấm thẻ đỏ phải nhận trong trận đấu gặp U23 Triều Tiên tại VCK U23 châu Á vừa qua

Thiếu vắng 2 cầu thủ này sẽ khiến ĐT Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trước ĐT Malaysia, khi cả Trọng Hoàng và Đình Trọng đều là những cầu thủ quan trọng ở hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo".

Tuyển Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn trước Malaysia
Tuyển Việt Nam được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trước Malaysia vì thiếu vắng nhiều trụ cột

Trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia sẽ được diễn ra vào lúc 19h45 trên SVĐ Bukit Jalil ngày 31/3 tới đây. Trước đó, đoàn quân của HLV Park Hang Seo sẽ có trận đấu giao hữu với đội tuyển Iraq vào ngày 26/3. Đây sẽ cơ hội để chiến lược gia người Hàn Quốc thử nghiệm đội hình trước trận đấu quan trọng với ĐT Malaysia.

Trước đó, phát biểu sau vòng chung kết U23 châu Á, HLV Park Hang Seo cũng tiết lộ mục tiêu của tuyển Việt Nam là đánh bại Malaysia dù phải thi đấu trên sân khách vào tháng 3 tới: "Chúng tôi sẽ hướng đến trận đấu với Malaysia vào cuối tháng 3. Đó là những vấn đề quan trọng. Chúng tôi sẽ cố gắng thắng trận đấu đó".

Để chuẩn bị tốt nhất cho cuộc tái đấu với Việt Nam tháng 3 tới, Liên đoàn bóng đá Malaysia đã sắp xếp cho thầy trò HLV Tan Cheng Hoe tham dự một trận đấu giao hữu với đối thủ rất mạnh là đội tuyển Bahrain, đội hiện đang xếp thứ 99 trên BXH của FIFA.

Đây cũng chính là đội bóng vừa vô địch giải Bóng đá các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Arabian Gulf Cup 2019. Chắc chắn đây sẽ là thuốc thử liều cao cho ĐT Malaysia trước hai trận đấu quan trọng với UAE và Việt Nam vào tháng 3 tới đây.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN