Thứ bảy, 27/04/2024 | 02:35
RSS

Báo Thái nhận định về mục tiêu của ĐT Việt Nam tại King’s Cup 2019

Thứ tư, 15/05/2019, 16:51 (GMT+7)

Tờ báo uy tín của Thái Lan cho rằng tuyển Việt Nam sẽ thi đấu hết sức mình với mục tiêu đánh bại đội chủ nhà tại King’s Cup 2019.

Vào đầu tháng 6 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự King’s Cup 2019 và đối đầu với đội chủ nhà ở trận bán kết hai của giải đấu. Đây cũng là lần đầu tiên HLV Park Hang Seo đối đầu với người Thái ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Trước đó chiến lược gia Hàn Quốc từng hai lần vượt qua đội bóng xứ chùa vàng ở cấp độ U23.

Nói về trận siêu kinh điển của bóng đá Đông Nam Á ở King’s Cup, tờ Siamsport nhận định Việt Nam sẽ quyết thắng đội chủ nhà để tăng bậc trên bảng xếp hạng của FIFA, điều này vô cùng có lợi cho Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 diễn ra sau đó.

Theo cách phân chia nhóm hạt giống, 16 đội thuộc khu vực châu Á có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA sẽ được chia vào nhóm hạt giống số 1 (từ hạng 1 đến hạng 8) và nhóm hạt giống số 2 (từ hạng 9 đến hạng 16).

Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu hết sức mình với mục tiêu đánh bại đội chủ nhà tại King’s Cup
Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu hết sức mình với mục tiêu đánh bại đội chủ nhà tại King’s Cup. Ảnh: Laodong

Trang Siamport phân tích: “Đội tuyển Việt Nam sẽ làm mọi thứ để giành chiến thắng trước ĐT Thái Lan ở trận bán kết King's Cup để nâng cao số điểm và leo lên vị trí thứ 15. Thậm chí, nếu may mắn vô địch, họ sẽ còn bay cao hơn. Dẫu sao họ cũng cần sự an toàn để được AFC chia vào nhóm hạt giống cao. Còn với Voi chiến, mục tiêu vào top 16 châu Á là rất khó. Hiện tại ĐT Thái Lan đang xếp thứ 20 với 1174 điểm và nhiều khả năng phải nằm ở nhóm 3".

Liên quan tới King's Cup 2019, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) cho phép người hâm mộ mua vé theo cả hình thức truyền thống và trực tuyến. Lịch bán vé chính thức được công bố là 10h ngày 16/5/2019 (giờ Thái Lan). Các cổ động viên của cả 4 đội tuyển có thể chọn mua 2 gói vé. Gói vé đầu tiên có mệnh giá 300 baht (khoảng hơn 220 nghìn đồng) và 150 baht để theo dõi 2 trận một ngày.

Ngoài ra người hâm mộ có thể chọn gói vé 480 baht (hơn 350 nghìn đồng) và 240 baht. Không chỉ vậy, những cổ động viên mua gói này cũng sẽ được giảm giá 5%.

Mức giá 350 nghìn đồng để theo dõi 4 trận đấu tại King's Cup 2019, trong đó có trận đại chiến giữa Việt Nam và Thái Lan được đánh giá khá rẻ. Trung bình, mức giá của mỗi trận đấu chỉ chưa tới 100 nghìn đồng.

Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam từng một lần dự giải bóng đá giao hữu King’s Cup vào năm 2006 cùng Thái Lan, Kazakhstan và Singapore. Ở giải đấu năm đó, Việt Nam vào tới trận chung kết và chịu thua 1-3 trước đội chủ nhà.

Xem thêm: Cầu thủ Việt Nam ăn mừng cuồng nhiệt tại hành lang khách sạn

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN