Thứ bảy, 20/04/2024 | 07:44
RSS

HLV Thái Lan chỉ ra cầu thủ nguy hiểm nhất tuyển Việt Nam tại King’s Cup 2019

Thứ tư, 15/05/2019, 07:27 (GMT+7)

HLV Thái Lan đánh giá cao sức mạnh của đội tuyển Việt Nam ở King’s Cup 2019, đồng thời cho rằng Công Phượng chính là cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía đội bóng áo đỏ.

Vào đầu tháng 6 tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự giải bóng đá giao hữu King’s Cup 2019 tại Thái Lan, và chạm trán đội chủ nhà ở lượt trận đầu tiên của  giải đấu. Đây cũng là lần đối đầu đầu tiên của HLV Park Hang Seo với Thái Lan ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Trước đó, chiến lược gia Hàn Quốc từng hai lần giúp U23 Việt Nam đánh bại Thái Lan ở cấp độ U23 (tại Cup M150 và vòng loại U23 châu Á 2020).

Mới đây, trả lời phỏng vấn trên tờ SMM Sports, HLV Sirisak Yodkhakthai  của Thái Lan đánh giá cao sức mạnh của đội tuyển Việt Nam: “Đội tuyển Việt Nam luôn chơi với nhịp độ nhanh, chính xác và luôn biết cách tạo đột biến. Sức mạnh của họ thực sự rất tốt và họ cũng có tâm lý vững vàng, các cầu thủ luôn thi đấu với khát khao rất cao”.

Đội tuyển Việt Nam nhận được đánh giá rất cao từ HLV Thái Lan
Đội tuyển Việt Nam nhận được đánh giá rất cao từ HLV Thái Lan ở King's Cup 2019. Ảnh: TTXVN

HLV Thái Lan cho rằng Công Phượng chính là cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía đội tuyển Việt Nam tại King’s Cup 2019 tới đây: “Cầu thủ cùng kỹ năng của chúng tôi và tuyển Việt Nam không khác nhau lắm, nhưng họ có sự đặc biệt khác, đó chính là những pha phối hợp nhóm nhỏ.

Việt Nam nhiều cầu thủ xuất sắc, nhưng Nguyễn Công Phượng vẫn là cầu thủ nguy hiểm nhất. Những cầu thủ khác cũng có chất lượng rất tốt. Chúng tôi sẽ không thể đánh giá thấp mà phải phân tích kỹ lối chơi của tuyển Việt Nam trước cuộc đối đầu ở King’s Cup tới đây”.

Đánh giá cao sức mạnh của đội tuyển Việt Nam, song HLV người Thái tin tưởng sẽ cùng các học trò đánh bại đội bóng của HLV Park Hang Seo và đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ Thái Lan.

“King’s Cup là một giải đấu quan trọng. Việc gặp đội tuyển Việt Nam ở trận mở màn, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng vì sự kỳ vọng của người người hâm mộ. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào thành công của đội tuyển Thái tại giải đấu sắp tới”.

Theo dự kiến, tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào đầu tháng 6 để chuẩn bị cho King's Cup 2019. Tuyển Việt Nam sẽ gặp chủ nhà Thái Lan.Trận khai mạc King’s Cup 2019 diễn ra lúc 15h30 ngày 5/6 giữa Curacao và Ấn Độ. Vào lúc19h45, Thái Lan sẽ chạm trán Việt Nam.

Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam từng một lần dự giải bóng đá giao hữu King’s Cup vào năm 2006, cùng Thái Lan, Kazakhstan và Singapore. Ở giải đấu năm đó, Việt Nam vào tới trận chung kết và chịu thua 1-3 trước đội chủ nhà.

Theo thông tin mới nhận, một đài truyền hình tại Việt Nam đã chấp nhận mua bản quyền King’s Cup 2019 với mức giá lên tới 300.000 USD (khoảng gần 7 tỉ đồng). Đây là con số thực sự lớn cho giải đấu giao hữu chỉ kéo dài vài ngày và có tổng cộng 4 trận đấu.

Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

Nguyễn Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN