Thứ năm, 25/04/2024 | 21:00
RSS

Đội tuyển Việt Nam nguy cơ mất trung vệ thép ở trận đấu với Thái Lan

Thứ ba, 14/05/2019, 08:12 (GMT+7)

Đội tuyển Việt Nam có thể sẽ không có được sự phục vụ của trung vệ Đỗ Duy Mạnh ở King’s Cup 2019 tới đây.

Trong trận thua đậm 4-1 của Hà Nội FC trước Thanh Hóa ở vòng 9 giải bóng đá vô địch quốc gia V.League 2019 vừa qua, trung vệ trẻ Duy Mạnh bất ngờ gặp chấn thương khá nặng, khiến HLV Chu Đình Nghiêm không khỏi cảm thấy lo lắng.

Theo các bác sỹ của đội bóng thủ Đô, Duy Mạnh có thể phải nghỉ thi đấu 1 tháng, đồng nghĩa với việc không thể tham dự King's Cup 2019 tại Thái Lan. 

Thiếu vắng Duy Mạnh sẽ là tổn thất nghiêm trọng với ĐT Việt Nam Cầu thủ người Đông Anh là trung vệ duy nhất đá chính trong tất cả các chiến dịch lớn dưới thời HLV Park Hang Seo tính đến thời điểm này, bao gồm U23 châu Á, Asiad, AFF Cup và Asian Cup.

Nhiều khả năng HLV Park Hang Seo sẽ sử dụng Bùi Tiến Dũng đá thay Duy Mạnh ở giải giao hữu King’s Cup tới.

Đội tuyển Việt Nam nguy cơ mấy Duy Mạnh ở King's Cup 2019
Đội tuyển Việt Nam nguy cơ mấy Duy Mạnh ở King's Cup 2019. Ảnh: Bongda

Cùng với Duy Mạnh, Phan Văn Đức được cho là chưa hoàn toàn bình phục chấn thương và nguy cơ lớn lỡ hẹn với King’s Cup tới đây.

King’s Cup 2019 diễn ra từ 5 tới ngày 8/6 tại Thái Lan. Tuyển Việt Nam sẽ gặp đội chủ nhà ở trận bán kết hai vào lúc 19h45 ngày 5/6. Trước đó vào lúc 15h30 sẽ là trận bán kết một giữa Ấn Độ và Curacao.

Trận tranh hạng ba sẽ diễn ra vào lúc 15h30 ngày 8/6, trong khi đó trận chung kết của giải sẽ diễn ra vào lúc 19h45 cùng ngày. Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam từng một lần dự giải King’s Cup vào năm 2006, cùng Thái Lan, Kazakhstan và Singapore. Ở giải đấu năm đó, Việt Nam vào tới trận chung kết và chịu thua 1-3 trước đội chủ nhà.


Xem thêm: Cầu thủ Việt Nam ăn mừng cuồng nhiệt tại hành lang khách sạn

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN