Thứ sáu, 19/04/2024 | 19:35
RSS

Báo Thái Lan tiết lộ thông tin bất ngờ về tương lai HLV Kiatisak

Thứ tư, 12/10/2022, 15:06 (GMT+7)

Theo truyền thông Thái Lan, HLV Kiatisak sẽ không tái hợp với bóng đá xứ Chùa vàng trong năm tới.

Tờ SiamSport đưa tin HLV Kiatisak nhiều khả năng sẽ không quay trở lại dẫn dắt ĐT Thái Lan mà sẽ ký hợp đồng mới với CLB HAGL có thời hạn 3 năm để giúp đội bóng này kiềm kiếm những danh hiệu trong tương lai.

Trang tin thể thao uy tín của Thái Lan bình luận: "Thời gian gần đây, có nhiều biểu hiện cho thấy "Zico" không mặn mà với việc trở lại ĐT Thái Lan. Có nhiều thông tin cho rằng chủ tịch Đoàn Nguyên Đức của CLB HAGL đã đưa ra bản hợp đồng mới để "trói chân" HLV Kiatisak. Dự kiến, cựu HLV trưởng đội tuyển Thái Lan sẽ ký hợp đồng 3 năm với HAGL".

Cách đây ít ngày, tờ Thairath còn khẳng định chủ tịch LĐBĐ Thái Lan - Somyot Poompanmoung đã gọi điện cho HLV Kiatisak để hóa giải những khúc mắc trong tương lai.

“Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan với biệt danh "Big Odd" - Somyot Phumphanmuang đã gọi điện cho HLV Kiatisak Senamuang, người đang là HLV trưởng của CLB Hoàng Anh Gia Lai tại V.League Người hâm mộ Thái Lan rất hứng thú về sự việc này. Một số người thậm chí còn cho rằng cựu huấn luyện viên ĐT Thái Lan sắp trở lại dẫn dắt đội nhà” - Tờ Thairath viết.

HLV Kiatisak ký hợp đồng 3 năm với HAGL của bầu Đức
HLV Kiatisak được đồn đoán đã ký hợp đồng 3 năm với HAGL của bầu Đức

Đội bóng phố Núi đang trải qua chuỗi 6 trận không thắng với 3 trận hoà và 3 trận thua tại V-League. HAGL giờ kém Hà Nội FC đến 12 điểm trên bảng xếp hạng và không có nhiều cơ hội cạnh tranh chức vô địch. Tuy nhiên, cũng thật khó để trách HLV Kiatisak Senamuang bởi ông không có được lực lượng tốt nhất.

"Zico Thái" phân tích: "Thật tiếc là ở thời điểm quan trọng thì các cầu thủ chủ chốt bị chấn thương, còn các cầu thủ trẻ chưa thực sự chín muồi. Chúng tôi vẫn tiếp tục chiến đấu hết mình vì mục tiêu ở cả V-League lẫn Cúp Quốc gia". Ở vòng 19 V-League, HAGL sẽ tiếp đón SLNA trên sân nhà.

Hợp đồng giữa HLV Kiatisak và HAGL sẽ hết hạn khi V.League 2022 kết thúc. Liên đoàn bóng đá Thái Lan từng công khai ý định sử dụng Zico Thái cho mục tiêu giành quyền tham dự World Cup 2026 của đội tuyển quốc gia Thái Lan.

Biết trước điều đó, bầu Đức đang có ý định giữ lại HLV Kiatisak với mức lương và chế độ vô cùng hấp dẫn mà không một HLV nào tại V.League có được. Chiến lược gia người Thái sẽ có nhà ở để đón vợ con sang Việt Nam bất cứ thời điểm nào. Những lúc HAGL không thi đấu, ông cũng được tạo điều kiện để trở về Thái Lan chăm sóc mẹ già.

Tại HAGL, mức lương của HLV Kiatisak hiện tại là khoảng 800.000 baht/tháng (hơn 600 triệu đồng/tháng). Nếu đồng ý ký tiếp vào bản hợp đồng với HAGL thêm 3 năm nữa, vị chiến lược gia người Thái có thể nhận mức lương cao hơn hiện tại rất nhiều mà chưa có một vị HLV tại V.League có được.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại