Thứ tư, 24/04/2024 | 10:42
RSS

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan giảng hòa với HLV Kiatisak

Thứ ba, 11/10/2022, 14:29 (GMT+7)

HLV Kiatisak và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan mới đây đã có cuộc nói chuyện để kết thúc những bất đồng trong quá khứ.

Tờ Thairath của Thái Lan mới đây đã tiết lộ, chủ tịch LĐBĐ Thái Lan - Somyot Poompanmoung đã gọi điện cho HLV Kiatisak và làm hòa sau những khúc mắc trong quá khứ.

“Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan với biệt danh "Big Odd" - Somyot Phumphanmuang đã gọi điện cho HLV Kiatisak Senamuang, người đang là HLV trưởng của CLB Hoàng Anh Gia Lai tại V-League.

Người hâm mộ Thái Lan rất hứng thú về sự việc này. Một số người thậm chí còn cho rằng cựu huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Thái Lan sắp trở lại dẫn dắt đội nhà”, tờ báo của Thái Lan cho hay.

Trước đó vào tháng 3/2017, HLV Kiatisak đã chủ động từ chức HLV trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Thái Lan sau thất bại vòng loại World Cup 2018 và không nhận được sự tôn trọng, ủng hộ từ FAT mà đứng đầu là Chủ tịch Somyot.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan giảng hòa với HLV Kiatisak
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan giảng hòa với HLV Kiatisak sau những khúc mắc trong quá khứ

Từ đó tới nay, bóng đá Thái Lan không có được thành công như mong đợi khi thiếu vắng những HLV chất lượng ở các cấp độ đội tuyển và phải hứng chịu không ít những lời chê của người hâm mộ.

Trước đây, HLV Kiatisak từng có khoảng thời gian rất thành công khi dẫn dắt đội U23 và ĐT Thái Lan trong giai đoạn năm 2013 đến 2017. Ông cùng Thái Lan đoạt 2 chức vô địch AFF Cup 2014 và 2016.

Nhà cầm quân 49 tuổi cũng giúp “Voi chiến” vào đến vòng loại thứ 3 tranh vé dự World Cup 2018 khu vực châu Á, đoạt HCV SEA Games 2013 và xếp thứ 4 ở kỳ ASIAD 2014 một điều mà chưa có HLV nào làm được khi dẫn dắt các tuyển Thái Lan.

Thông tin ông Somyot Poompanmoung liên lạc lại với HLV Kiatisak đến vào thời điểm dư luận “xứ chùa Vàng” đang đòi LĐĐB Thái Lan phải sa thải HLV Mano Polking sau thất bại tại giải King’s Cup.

Hiện tại, hợp đồng của HLV Kiatisak và CLB HAGL chuẩn bị đáo hạn và hai bên chưa đề cập tới việc gia hạn. Các fan của tuyển Thái Lan hy vọng, sau động thái làm hòa giữa chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan với “Zico Thái”, HLV Kiatisak sẽ trở lại dẫn dắt tuyển Thái Lan, giúp bóng đá nước này quay trở lại thời hoàng kim như mười năm về trước.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại