Thứ bảy, 20/04/2024 | 17:22
RSS

Báo Thái Lan bất ngờ chế giễu thủ thành Đặng Văn Lâm

Thứ năm, 13/01/2022, 14:18 (GMT+7)

Về sự kiện CLB Cerezo Osaka gia hạn hợp đồng với Đặng Văn Lâm, khá nhiều phương tiện truyền thông của Thái Lan đã đưa ra bình luận.

Chiều 11/1, CLB Cerezo Osaka ở giải J.League (Nhật Bản) đã thông báo chính thức gia hạn hợp đồng với thủ môn Đặng Văn Lâm đến hết năm 2022. 

Thủ thành Kim Hyeon-jin sẽ bước sang tuổi 35 vào năm sau và khó có thể thi đấu liên tục. Điều này vô tình tạo cơ hội cho Đặng Văn Lâm luân phiên bắt chính với thủ môn người Hàn Quốc. BLĐ Cerezo Osaka đặt hy vọng vào Văn Lâm ở mùa giải thứ 2 có thể hòa nhập tốt hơn, giao tiếp với các đồng đội bằng tiếng Nhật để có thể thi đấu nhiều hơn.

BLĐ Cerezo Osaka đặt hy vọng vào Văn Lâm ở mùa giải thứ 2 có thể hòa nhập tốt hơn, giao tiếp với các đồng đội bằng tiếng Nhật để có thể thi đấu nhiều hơn. "Văn Lâm có phong cách bắt bóng mạnh mẽ và nhanh nhẹn. Cậu ấy luôn phấn đấu để trở nên tốt hơn. Tôi cảm thấy cậu ấy có thể đóng góp vào thành công của đội bóng nếu tiếp tục duy trì sự nỗ lực như hiện tại" - HLV trưởng Takeda nói về thủ môn số 1 ĐT Việt Nam.

Về phía ĐT Việt Nam, HLV Park Hang Seo không triệu tập Văn Lâm cho 2 trận gặp Australia và Trung Quốc do anh chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Nếu mọi thứ thuận lợi, thủ môn sinh năm 1993 sẽ kịp trở lại ở 2 trận cuối cùng của vòng loại World Cup 2022 trước Oman (24/3) và trận làm khách ngay tại Nhật Bản (29/3).

Báo Thái Lan bất ngờ chế giễu thủ thành Đặng Văn Lâm
Đặng Văn Lâm được CLB Cerezo Osaka ở giải J.League (Nhật Bản) gia hạn hợp đồng

Về sự kiện này, khá nhiều phương tiện truyền thông của Thái Lan đã đưa ra bình luận về Văn Lâm. Trang MGR Online đặt tiêu đề mang hàm ý công kích: "Giữ sạch lưới ở J.League và đang gặp chấn thương, Đặng Văn Lâm vẫn được Cerezo Osaka gia hạn hợp đồng".

Trang MGR bình luận: "Chưa có cơ hội thi đấu ở J.League dù chỉ là một khoảnh khắc tuy nhiên thủ môn người Việt Nam Đặng Văn Lâm vẫn được CLB Cerezo Osaka gia hạn hợp đồng. Điều này càng bất ngờ bởi Văn Lâm vẫn đang gặp phải chấn thương, phải bỏ lỡ AFF Cup – giải đấu mà Việt Nam trở thành bại tướng của Thái Lan ở AFF Cup, và chấn thương của Văn Lâm hiện vẫn chưa hồi phục.

Sau khi Cerezo Osaka thông báo gia hạn hợp đồng với Văn Lâm, một số CĐV Thái Lan cũng để lại bình luận. Có ý kiến trào phúng cho rằng Văn Lâm được gia hạn hợp đồng vì thành tích… giữ sạch lưới ở J.League".

Trang Thairath cũng tỏ ra khá bất ngờ khi Văn Lâm được đội bóng Nhật Bản gia hạn hợp đồng: "Dù phải ngồi dự bị trong mọi trận đấu tại J.League nhưng Văn Lâm vẫn được trao cơ hội để tiếp tục khoác áo Cerezo Osaka thêm một năm nữa. Văn Lâm là người không còn xa lạ gì với CĐV Thái Lan do từng thi đấu ở Muangthong United trước khi sang Nhật Bản…"

Trong khi đó, trang Ball Thai cũng bình luận về sự kiện mới nhất liên quan tới Đặng Văn Lâm: "Thống kê về thành tích thi đấu của Đặng Văn Lâm ở Cerezo Osaka là không mấy tốt đẹp. Thủ môn này không có cơ hội được thi đấu ở J.League, chỉ được ra sân một lần ở Cúp Hoàng đế và một trận duy nhất ở AFC Champions League Riêng tại J.League, Văn Lâm rất nhiều lần phải ngồi dự bị nhưng vẫn chưa được trao cơ hội lần nào".

Văn Lâm đã hoàn tất quá trình điều trị vật lý trị liệu sau ca phẫu thuật vai hồi tháng 10/2021. Anh sẽ tập luyện thêm để lấy lại thể trạng trước mùa giải mới.

Thủ môn của đội tuyển Việt Nam mới ra sân 2 trận cho Cerezo Osaka (1 tại AFC Champions League, 1 ở Emperor's Cup). Anh dính chấn thương trong buổi tập để chuẩn bị cho trận đấu ở AFC Champions League và phải phẫu thuật. Anh cần khoảng 3 tháng để có thể tập trở lại với bóng và sẽ thi đấu sau 4 tháng.

Mùa giải mới, Văn Lâm sẽ có nhiều cơ hội ra sân hơn khi Cerezo Osaka đã thanh lý thủ môn Kenya Matsui. Đội hình Cerezo Osaka còn thủ môn Kim Jin Hyeon (1987) và Sota Matsubara (2002). J1 League 2022 sẽ khởi tranh vào ngày 18/2. Cerezo Osaka thi đấu với Yokohama F. Marinos ở vòng đầu tiên.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại