Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:43
RSS

Báo Hàn Quốc ngợi khen hành động đẹp của HLV Park Hang Seo

Thứ hai, 23/03/2020, 14:31 (GMT+7)

HLV Park Hang Seo được báo chí Hàn Quốc ngợi khen khi ông đã dũng cảm trở lại Việt Nam và bắt tay vào công việc trong bối cảnh dịch virus Corona đang diễn biến hết sức phức tạp.

Sau khi trở lại Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã tự giác cách ly 14 ngày. Tiếp đó ông cùng các trợ lý của mình liên tục 'vi hành' V.League, hạng Nhất cũng như vòng loại U19 quốc gia để tìm kiếm nhân sự chất lượng cho các đội tuyển mà mình dẫn dắt.

Chứng kiến những điều ấy, tờ SportsWorldi đã đánh giá cao hành động của HLV Park Hang Seo thông qua bài viết: “HLV Park Hang Seo tỏa sáng trong khủng hoảng bởi dịch Covid-19”. Bài viết có đoạn: “HLV Park Hang Seo đã trở lại Việt Nam trong bối cảnh dịch virus corona đang diễn biến phức tạp. Cả thế giới đang rung chuyển bởi đại dịch này. Điều đó khiến cho các giải VĐQG châu Á, châu Âu phải hoãn lại.

Ở Việt Nam, tình hình cũng không phải ngoại lệ nhưng HLV Park Hang Seo đã biết tận dụng thời điểm này để giúp toàn đội đoàn kết hơn. HLV Park Hang Seo trở lại Hà Nội và nhận được đặc quyền không phải cách ly y tế giống như những công dân Hàn Quốc sang Việt Nam khác.

Đây là quy định của Việt Nam trong bối cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát dữ dội ở Hàn Quốc. Thế nhưng, HLV người Hàn Quốc đã tự giác cách ly ở nhà, trước khi đi dự khán những trận đấu ở V-League. Tinh thần của HLV Park Hang Seo được truyền thông và cơ quan y tế nhiệt liệt hoan nghênh”.

HLV Park Hang Seo được báo chí Hàn Quốc ngợi khen
HLV Park Hang Seo được báo chí Hàn Quốc ngợi khen

Do ảnh hưởng của dịch covid-19 V.League 2020 tạm hoãn tới hết tháng 3, trong khi đó lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đã được hoãn lại cuối năm 2020, trong khi đó AFF Cup 2020 chưa biết có được tổ chức đúng lịch như mọi năm hay không.

Trước những diễn biến mới này, thầy Park và VFF đã có cuộc họp với nhau, nhằm đưa ra phương án tốt nhất phù hợp với thực tế. Thông tin từ một lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho hay, vòng chung kết AFF Cup chỉ diễn ra từ cuối tháng 11, còn trước đó là trận vòng loại vào tháng 10, nên đội tuyển Việt Nam không quá lo.

Trước đó, thông tin từ VFF cho hay, thầy trò HLV Park Hang Seo không hội quân vào ngày 21/3 như kế hoạch, mà sẽ tập trung vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới. Để có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020, VFF lên kế hoạch mời một số đội bóng mạnh đá giao hữu với đội tuyển Việt Nam trong ngày FIFA Days tháng 6. 

Ngoài mục đích giúp tuyển Việt Nam có sự cọ xát, việc tổ chức những trận giao hữu quốc tế như vậy cũng giúp HLV Park Hang Seo "xoá án" 4 trận cấm chỉ đạo của AFC sau hành động phản ứng với trọng tài ở trận chung kết SEA Games 30.

Đây cũng là cơ hội để chiến lược gia Hàn Quốc thử nghiệm nhiều nhân tố mới, kiểm tra lại phong độ của các cựu binh. Dự kiến trong đợt tập trung đầu tiên của năm 2020, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ có thay đổi mạnh về nhân sự, nhằm trẻ hoá ĐTQG.

Những gương mặt như Xuân Nam, Sỹ Minh, Việt Anh… được cho là đang nằm trong “tầm ngắm” của chiến lược gia Hàn Quốc.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN