Thứ tư, 24/04/2024 | 19:43
RSS

Bảng xếp hạng V.League 2020: Thất vọng với 'đại gia' TP HCM

Thứ hai, 09/11/2020, 11:19 (GMT+7)

Khép lại giải V.League, CLB Viettel đã lên ngôi vô địch giải đấu hết sức xứng đáng và biến Hà Nội FC thành cựu vương. Trong khi "ứng cử viên" TP HCM gây thất vọng nặng nề.

Sự kiện:
V.League 2020

Sau hơn nửa năm tranh tài với rất nhiều trận cầu sôi nổi hấp dẫn, kịch tính, giải bóng đá vô địch quốc gia V.League 2020 đã chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về CLB Viettel FC.

Đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng giành được 41 điểm sau 20 vòng đấu với hiệu số bàn thắng bại là dương 13, một kết thúc có hậu của các hậu duệ Thể Công. Đứng sau Viettel là 3 đội bóng mạnh gồm Hà Nội FC, Sài Gòn FC, Than Quảng Ninh với các số điểm lần lượt là 39, 34 và 31 điểm.

Bảng xếp hạng V.League 2020
Bảng xếp hạng V.League 2020. Ảnh: Sport5

Đứng ở vị trí thứ 5 là TP HCM với 31 điểm. Một thành tích vô cùng đáng thất vọng với đội bóng của Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng khi họ đã bỏ ra rất nhiều tiền của chiêu mộ một loạt cầu thủ chất lượng song lại trắng tay khi V.League khép lại chỉ có được vị trí khá khiêm tốn trên bảng xếp hạng.

Đứng ở vị trí thứ 6 trên BXH là CLB Bình Dương với 28 điểm và hiệu số bàn thắng bại là dương 4. Trong giai đoạn chuyển giao cầu thủ thành tích này được xem là thành công đối với đội bóng đất Thủ.

CLB được nhiều người yêu thích HAGL có một mùa giải không thực sự thành công khi chỉ đứng ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với vẻn vẻn 32 điểm kèm hiệu số bàn thắng bại là âm 9.

Số điểm này của đội bóng phố Núi thậm chí còn kém hơn một số CLB thi đấu ở nhóm B đua vé trụ hạng như SLNA, Thanh Hóa SHB Đà Nẵng, khiến các fan của đội bóng này chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán.

Đứng ở vị trí cuối cùng trong nhóm 8 đội đua vô địch là tân binh V.League HL Hà Tĩnh của HLV Phạm Minh Đức.Tuy vậy đây vẫn được xem là một mùa giải thành công của đội bóng miền Trung, khi V.League 2020 là lần đầu tiên họ thi đấu ở giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam

Ở nhóm B đua vô địch dẫn đầu là SHB Đà Nẵng của HLV Lê Huỳnh Đức với 32 điểm và hiệu số bàn thắng bại là dương 4. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về SLNA, Thanh Hóa, Hải Phòng, Nam Định và Quảng Nam. CLB Quảng Nam FC của HLV Nguyễn Thành Công cũng chính là đội bóng phải xuống hạng ở mùa giải năm nay với thành tích vô cùng yếu kém của mình.

Bảo Bảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN