Thứ bảy, 20/04/2024 | 20:07
RSS

Ban trọng tài VFF: Bàn thắng của Hải Phòng trước Nam Định không hợp lệ

Thứ năm, 25/06/2020, 16:36 (GMT+7)

Tại vòng 6 V.League 2020, CLB Nam Định đã tiếp đón Hải Phòng FC trên sân nhà Thiên Trường và nhận thất bại cay đắng 0-2.

Một thành viên Ban trọng tài VFF nói với VnExpress sáng 25/6 sau khi xem lại băng kỹ thuật trận đấu trên sân Thiên Trường rằng: "Bàn thắng mở tỷ số của Hải Phòng không hợp lệ. Các trọng tài sai ở pha bóng này".

Trong tình huống đá phạt góc phút 39, Lê Thế Cường, ở thế việt vị, tranh chấp với thủ môn Đinh Xuân Việt sau cú đánh đầu của Đồng Văn Trung. Cầu thủ đội khách không chạm bóng, nhưng làm thủ môn đối phương giật mình, không bắt dính, để bóng nảy ra, tạo cơ hội cho Josep Mpande mở tỷ số. Cầu thủ Nam Định phản ứng, nhưng bàn thắng vẫn được công nhận.

"Thế Cường không chạm bóng nhưng có tham gia vào tình huống, như vậy là việt vị. Trọng tài biên đã lỗi khi không theo được tình huống", thành viên Ban trọng tài VFF nói thêm.

Thậm chí ở bàn thua thứ 2, nhiều người cũng cho rằng Nam Định đã thua oan bởi trước đó, có vẻ như thủ môn đội khách đã phạm lỗi với Đỗ Merlo. Tuy nhiên trọng tài đã không cắt còi, các cầu thủ Hải Phòng phản công và có bàn thắng.

"Nếu trọng tài thổi đúng, kết quả đã khác. Họ thổi vậy thì chúng tôi chịu rồi", Giám đốc Kỹ thuật Nguyễn Văn Dũng của Nam Định bức xúc. 

Tổ trọng tài trận này, gồm ông Vũ Phúc Hoan, Phạm Hoài Tâm và Nguyễn Thành Sơn, bị đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ. Họ sẽ phải nhận án kỷ luật nhưng Ban trọng tài không công bố chi tiết, theo quy định.

Ban trọng tài VFF: Bàn thắng của Hải Phòng trước Nam Định không hợp lệ
Những hình ảnh từ trận đấu. Ảnh: TTXVN & Thanh Niên

Trước đó, tại vòng 6 V.League 2020, CLB Nam Định đã tiếp đón Hải Phòng FC trên sân nhà Thiên Trường. Với lợi thế sân nhà, Dược Nam Hà Nam Định đã tràn lên chơi tấn công ngay từ những phút đầu trận. Các học trò của HLV Nguyễn Văn Sỹ liên tục uy hiếp cầu môn của Văn Toản. Tuy nhiên những Mạnh Cường, Rafaelson đều không tận dụng được cơ hội ngon ăn.

Tấn công nhiều không có được bàn thắng, đội chủ nhà đã phải trả giá đắt khi đội khách Hải Phòng có được bàn mở tỉ số nhờ công của Mpande ở phút 40. Hiệp 1 kết thúc với kết quả nghiêng về Hải Phòng.

Bước sang hiệp 2, Nam Định tiếp tục chơi tấn công và dồn ép đối thủ. Tuy nhiên, chân sút chủ lực Rafaelson luôn vô duyên ở những cú dứt điểm cuối cùng. Sự nghiệt ngã của bóng đá tiếp tục khiến Nam Định trả giá khi để Mpande kiến tạo cho Claudecir đệm bóng vào lưới trống ở phút 86. Chung cuộc, Hải Phòng thắng 2-0 Nam Định.

Các trận thua gần đây của Nam Định đều là kịch bản quen thuộc: Nam Định có cả tá cơ hội nhưng bóng hết tìm đến thủ môn hoặc khung gỗ dội ra (cú đánh đầu của Rafaelson), ghi bàn lại không được công nhận để rồi đối thủ kết liễu chỉ bằng vài cơ hội ít ỏi.

Trong trận đấu trên sân Thiên Trường ở vòng 6, CĐV Nam Định lại chứng kiến đội nhà tạo ra rất nhiều cơ hội, tung ra rất nhiều cú sút từ mọi góc độ… nhưng lần lượt Thanh Trường, Mạnh Cường, Đỗ Merlo, Rafaelson, Sỹ Minh đều bỏ lỡ đáng tiếc.

Sau trận thua Hải Phòng 0-2, Nam Định quyết định có điều chỉnh trên băng ghế huấn luyện. HLV Nguyễn Văn Sỹ lùi lại, nhường chỗ cho trợ lý Phạm Hồng Phú lên nắm quyền.

Đây có thể xem là động thái với mong muốn “thay tướng đổi vận” nhằm xóa bỏ cái dớp kém may mắn trong 4 trận thua liên tiếp, với nhiều tình huống dứt điểm dội khung thành cũng như những chấn thương ngoài dự kiến như của Lâm Anh Quang.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN