Thứ năm, 25/04/2024 | 05:43
RSS

Bãi trông xe trái phép, chiếm dụng lòng đường ngang nhiên 'hoành hành'

Thứ năm, 10/10/2019, 12:13 (GMT+7)

Hoạt động trông giữ xe trái phép, chiếm dụng lòng đường,... ngang nhiên 'hoành hành' trên các tuyền đường một số phường ở quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội nhiều năm nay khiến người dân vô cùng bức xúc.

Trên các tuyến đường các phường Dịch Vọng Hậu, Nguyễn Đình Hoàn,... trên địa bàn quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) xuất hiện nhiều dịch vụ trông xe tự phát, đỗ xe lấn ra đường khiến hệ thống giao thông nơi đây hỗn loạn, khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Cụ thể, hàng loạt các phương tiện giao thông ngang nhiên án ngữ chiếm dụng lòng đường làm nơi dừng đỗ sai quy định cả ngày lẫn đêm. Điều đáng nói, tình trạng này đã diễn ra “suôn sẻ” trong nhiều năm nay.

Theo ghi nhận, tại các tuyến phố như Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Trần Quốc Vượng, và cả Cầu Giấy… các hàng quán cũng ngang nhiên sử dụng lòng đường để đỗ xe cho khách gây cản trở giao thông đặc biệt là vào giờ cao điểm. Trong khi đó, diện tích tuyến đường rất nhỏ hẹp, chỉ vừa đủ cho hai xe ô tô tránh nhau. Thế nhưng, tại khu vực này thường xuyên xuất hiện các xe ô tô dừng đỗ sai quy định.

Chưa dừng lại, nhiều hộ dân còn tận dụng phần vỉa hè công cộng làm nơi chứa chấp rác thải, phế thải, vật liệu xây dựng, gây ô nhiễm môi trường và làm mất cảnh quan đô thị.

Theo phản ánh của một số người dân, tại ngõ 78 phố Duy Tân xuất hiện nhiều điểm trông giữ xe ô tô ngày và đêm tự phát. Một vài điểm khác tại phố Dịch Vọng Hậu cũng hoạt động tương tự. Nhiều năm nay, các hoạt động trông giữ xe trái phép, chiếm dụng lòng đường trên vẫn ngang nhiên "hoành hành" khiến người dân vô cùng bức xúc. Tuy nhiên việc xử lý những sai phạm vẫn là dấu hỏi lớn.

Trước đó, người dân nằm trên đoạn đường Dịch Vọng Hậu (phía sau UBND phường Dịch Vọng Hậu) còn 'tố' trên địa bàn xuất hiện các bãi trông giữ xe thu tiền không có vé, giá cả mập mờ. Nhiều khách hàng trở thành nạn nhân 'bất đắc dĩ' khi vào quán ăn đỗ xe nhưng lại bị thu tiền vé hàng chục nghìn đồng.

Được biết, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản giao cho UBND các quận, huyện phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, bố trí các điểm trông giữ xe có điều kiện; giải tỏa các điểm trông giữ xe không phép, sai phép; tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm thu tiền trông giữ xe quá giá quy định, vi phạm ATGT; chỉ đạo các phường, xã, thị trấn giám sát chặt chẽ về phí trông giữ phương tiện, giải tỏa ngay các điểm không được cấp phép…

Nếu để xảy ra các vi phạm trên địa bàn, chủ tịch, trưởng công an phường, xã, thị trấn phải kiểm điểm trách nhiệm trước UBND quận, huyện và UBND TP.

Dưới đây là hình ảnh các hoạt động trông giữ xe tự phát, lấn chiếm lòng đường:

Bãi trông xe trái phép, chiếm dụng lòng đường ngang nhiên 'hoành hành' bất chấp biển cấm

Bãi trông xe trái phép, chiếm dụng lòng đường vẫn ngang nhiên 'hoành hành'Bãi trông xe trái phép, chiếm dụng lòng đường vẫn ngang nhiên 'hoành hành'Bãi trông xe trái phép, chiếm dụng lòng đường vẫn ngang nhiên 'hoành hành'Bãi trông xe trái phép, chiếm dụng lòng đường vẫn ngang nhiên 'hoành hành'Bãi trông xe trái phép, chiếm dụng lòng đường vẫn ngang nhiên 'hoành hành'Bãi trông xe trái phép, chiếm dụng lòng đường vẫn ngang nhiên 'hoành hành'Bãi trông xe trái phép, chiếm dụng lòng đường vẫn ngang nhiên 'hoành hành'Bãi trông xe trái phép, chiếm dụng lòng đường vẫn ngang nhiên 'hoành hành'Bãi trông xe trái phép, chiếm dụng lòng đường vẫn ngang nhiên 'hoành hành'

Đại Nghĩa
Theo Đời sống Plus/GĐVN