Thứ tư, 24/04/2024 | 21:23
RSS

Bắc Kạn: Phát hiện 41 cây gỗ nghiến bị chặt hạ

Thứ tư, 12/06/2019, 16:47 (GMT+7)

Cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện 41 cây gỗ (thuộc nhóm IIA) bị chặt hạ trái phép, trong đó có 18 cây bị chặt hạ là cây đứng (còn sống), lá còn xanh, 23 cây đã bị chặt hạ trước đó.

Ngày 12/6, thông tin với PV, trung tá Dương Văn Kiều-  Phó trưởng Công an huyện Bạch Thông (tỉnh Bắc Kạn), đơn vị vừa phát hiện bắt giữ khoảng 100m3 gỗ nghiến tại các xã Vũ Muộn và Sỹ Bình, huyện Bạch Thông.

Theo đó, nhận được thông tin có hiện tượng khai thác gỗ nghiến trên địa bàn hai xã Sỹ Bình và Vũ Muộn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. Ngày 4/6, Cơ quan công an đã thành lập tổ công tác phối hợp với địa phương mai phục, bắt quả tang 1 xe tải man BKS 97C 01565 đang vận chuyển gỗ nghiến trái phép do đối tượng Dương Văn Tuệ trú tại thôn Tân Lập, xã Vũ Muộn điều khiển.

Tại trụ sở công an, đối tượng Dương Văn Tuệ khai, mua số gỗ nói trên của một số đối tượng và đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ. Hiện nay, cơ quan công an đã triệu tập, làm việc với 20 đối tượng liên quan và phát hiện có việc phá rừng nghiêm trọng…

Bắc Kạn: Phát hiện 41 cây gỗ nghiến bị chặt hạ
Số tang vật thu được tại cơ quan Công an

Ngày 8/6, Cơ quan CSĐT công an huyện đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác định tại các khu rừng Cốc Lần, Lủng Piao, Pác Lào, Đét Đốm thuộc địa phận các thôn Khuổi Đắng, Nà Phia (xã Sỹ Bình) và Đông Bun (Vũ Môn), phát hiện 41 cây (thuộc nhóm IIA) bị chặt hạ trái phép, trong đó có 18 cây bị chặt hạ là cây đứng (còn sống), lá còn xanh, 23 cây đã bị chặt hạ trước đó. Tổng khối lượng khoảng 100m3.

Tang vật cơ quan điều tra đang thu giữ gồm: 7 xe mô tô, 5 cua máy, một xe tải, nhiều gỗ thanh và thớt nghiến có kích cỡ khác nhau. Được biết khu vực các đối tượng khai thác trái phép gỗ nghiến là rừng đặc dụng do UBND huyện Bạch Thông quản lý.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Bạch Thông tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, chứng cứ, chuẩn bị khởi tố vụ án

Nhật Tân
Theo Đời sống Plus/GĐVN