Thứ tư, 24/04/2024 | 03:40
RSS

Vợ bị đánh ngất xỉu tại phiên tòa xử chồng tội g.iết n.gười

Thứ tư, 12/06/2019, 15:34 (GMT+7)

Sáng 12/6, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Dác Thương (46 tuổi, ngụ quận Bình Tân) về tội Giết người. Vợ của bị cáo bị đánh ngất xỉu tại phiên tòa.

Sáng 12/6, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Dác Thương (46 tuổi, ngụ quận Bình Tân) về tội Giết người. Nạn nhân trong vụ án là anh Nguyễn Văn Thịnh (31 tuổi).

Trước khi phiên tòa diễn ra, chị Huỳnh Thị Liền (sống chung với bị cáo như vợ chồng) đang đứng ở sân, một người đàn ông (chưa rõ danh tính) đến đánh, tát liên tiếp vào mặt chị Liền khiến nạn nhân chảy nhiều máu, ngất xỉu tại chỗ.

Vợ bị đánh ngất xỉu tại phiên tòa xử chồng tội giết người
Vợ bị cáo tại tòa. Ảnh: NLĐ

Bảo vệ TAND TP.HCM giữ người đàn ông kia và giao cho công an. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau đó chị Liền trở lại tòa theo dõi phiên xử với vết khâu ở cằm và chiếc áo sơ mi dính đầy máu.

Vợ bị đánh ngất xỉu tại phiên tòa xử chồng tội giết người
Bị cáo Thương. Ảnh: Zing

Theo cáo trạng, Thương và chị Huỳnh Thị Liền thuê nhà ở đường Trịnh Đình Trọng (quận Tân Phú, TP HCM) mở quán cháo. Tối 8/8/2018, chị Liền nhờ Thương trông coi quán để chị qua quán cà phê kế bên uống nước với bạn. 

Khoảng 15 phút sau, Thương nhìn thấy có thanh niên la lối, đá bàn ghế ở quán cà phê. Sợ vợ bị đánh, Thương đi bộ qua quán xem xét tình hình. Khi trở về, Thương bị anh Nguyễn Văn Thịnh gây hấn và hành hung. Chống trả, Thương về quán lấy dao rồi đâm 2 nhát khiến anh Thịnh t.ử v.ong.

Tại tòa, bị cáo Thương thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo giải thích do bị anh Thịnh chửi và đánh nên bị cáo mới có hành vi trái pháp luật

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo có tính chất côn đồ, tước đoạt mạng sống của người khác, nguy hiểm cho xã hội nên tuyên phạt Nguyễn Dác Thương 13 năm tù.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN