Thứ tư, 24/04/2024 | 08:00
RSS

Bắt trùm 'xã hội đen' chuyên cho vay nặng lãi, thủ nhiều vũ khí trong nhà

Thứ sáu, 17/07/2020, 06:50 (GMT+7)

Ngày 16/7, Công an TP Vinh, Nghệ An vừa bắt Nguyễn Văn Toàn (SN 1972, trú tại xã Nghi Kim, TP Vinh) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo VTC News, khám xét chỗ ở của Toàn, lực lượng công an thu giữ 1 khẩu súng tự chế, 3 kiếm dài, 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá, 2 ô tô, 3 cuốn sổ ghi tên người vay nợ, có khoảng hơn 300 giấy vay tiền với số tiền 6 tỷ đồng.

Được biết, hành vi và thủ đoạn của Toàn hết sức manh động, nguy hiểm. Nhiều nạn nhân bị Toàn đánh đập. Như trường hợp anh N.V.H, trú tại thành phố Vinh bị Toàn dùng dao, súng đe dọa, đánh đập gây thương tích khi anh H đến nhà Toàn để vay tiền.

Bắt trùm 'xã hội đen' chuyên cho vay nặng lãi, thủ nhiều vũ khí trong nhà
Chân dung đối tượng Toàn. Ảnh: VOV

Theo hồ sơ từ cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Văn Toàn mở công ty cho thuê xe ô tô tự lái, nhưng chủ yếu là hoạt động cho vay lãi nặng. Thường xuyên sử dụng ma túy dạng đá, nhiều lần có hiện tượng “ngáo đá” đánh đập vợ, khiến xóm làng rất bất an, không dám can ngăn.

Một nhóm cho vay nặng lãi cũng thủ vũ khí nóng cũng đã bị bắt tại TP.HCM gần đây. Sáng 5/5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho Dân Trí biết, đơn vị đã triệt phá một băng nhóm cho vay nặng lãi, thu giữ nhiều vũ khí, hung khí và ma túy trên địa bàn quận Bình Tân.

Các đối tượng bị tạm giữ để điều tra gồm: Nguyễn Bá Mẽ (sinh năm 1987, quê Bắc Ninh, ngụ quận Bình Tân), Trần Tuấn Anh (sinh năm 1987, 1 tiền án cố ý gây thương tích), Phạm Văn Hùng (sinh năm 1998), Trần Văn An (sinh năm 1998) và Vũ Huy Hoàng (sinh năm 1997, cả 4 cùng quê Thái Nguyên và ngụ quận Bình Tân).

Trước đó, tối ngày 17/4, Phòng PC02 phối hợp với Công an quận Bình Tân tiến hành kiểm tra hành chính cửa hàng cầm đồ 399 ở địa chỉ 399 Trần Văn Giàu, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.

Tang vật thu giữ tại của hàng cầm đồ gồm 3 bộ áo giáp, 13 cây dao mã tấu, 21 ống tuýp sắt, 1 con dao, 15 điện thoại di động, gần 300 viên nén nghi ma tuý tổng hợp, 159 bộ hồ sơ cho vay, 12 quyển số ghi chép nội dung liên quan đến hoạt động cho vay tiền. Trong đó, có 1 quyển sổ thể hiện các đối tượng huy động 21 tỷ đồng để cho vay. 

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN