Thứ bảy, 20/04/2024 | 00:22
RSS

Ba chị em chơi đốt lá chuối khô, bé 20 tháng tuổi bỏng 90% cơ thể

Thứ sáu, 31/08/2018, 14:31 (GMT+7)

Trong lúc chơi đốt lá chuối khô ở nhà bà nội, bất ngờ lửa bùng phát vào vách nhà khiến bé 20 tháng tuổi không kịp chạy thoát đã bị bỏng 90% cơ thể.

 

Ba chị em chơi đốt lá chuối khô, bé 20 tháng tuổi bỏng 90% cơ thể
Bé 20 tháng tuổi bỏng 90% cơ thể đang được điều trị. Ảnh báo Lao động.

Sáng 31/8, Bệnh Viện Chuyên Khoa Sản Nhi tỉnh Sóc Trăng cho biết, vào lúc 12h20 ngày 30/8, bệnh viện có tiếp nhận một bé gái tên Ngọc Uyên (20 tháng tuổi) trong tình trạng bị bỏng rất nặng.

Theo các bác sĩ đang điều trị cho bé Uyên, bé bị bỏng 90% da toàn thân, trong đó bỏng độ 2-3 chiếm tỷ lệ cao. Bé đang được thở máy, truyền dịch và thuốc trợ tim mạch, theo báo Lao động.

Chị Lan Hương (mẹ bé Uyên) cho biết: “Tôi có 3 đứa con. Bé gái lớn 10 tuổi, con trai 5 tuổi và Uyên là út. Vợ chồng tôi đi làm nên gửi các con cho bà nội chăm sóc.

Trưa 30/8, khi 3 chị em đang chơi đốt lá chuối khô sau nhà thì bất ngờ lửa bén vào vách nhà, khiến lửa nhanh chóng bùng phát lớn, Tiền phong đưa tin. 

Tuy nhiên, hai chị em (bé gái lớn 10 tuổi và bé trai 5 tuổi) chạy thoát, riêng bé Uyên không chạy kịp nên bị bỏng rất nặng, sau đó người nhà nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện bé Uyên đang được thở máy, truyền dịch và thuốc trợ tim mạch. Được biết, gia đình bé Uyên có cảnh khó khăn.


Xem thêm: 
Mưa lớn ở Sơn La, hàng trăm hộ dân di dời khẩn cấp​

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN