Thứ tư, 24/04/2024 | 22:14
RSS

Ẩu đả tại đám cưới, công an viên bị anh em họ đâm tử vong

Chủ nhật, 26/05/2019, 15:16 (GMT+7)

Trong lúc đi giúp đám cưới cho người thân cùng xóm thì xảy ra mâu thuẫn, một công an viên bị anh em họ đâm tử vong.

Ẩu đả tại đám cưới, công an viên anh em họ bị đâm tử vong
Ảnh minh họa

Ngày 26/5, ông Bùi Gia Hảo – Chủ tịch UBND xã Cát Văn, huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn L., là công an viên kiêm Xóm phó xóm 8, xã Cát Văn.

Theo đó, vào ngày 25/5, ông L. và ông Nguyễn Đức Hồng là anh em họ hàng cùng đi giúp đám cưới cho một người thân cùng trong xóm.

Sau khi mọi người ăn uống xong thì mất điện, vào khoảng 20h cùng ngày, giữa ông L. và ông Hồng xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc lộn xộn, ông Hồng đã dùng dao đâm ông L. khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Mặc dù được người dân đưa tới Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương (Nghệ An) để cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, ông . tử vong sau đó. Còn ông Hồng ra trụ sở công an để đầu thú.

Nhận được thông tin, Công an huyện Thanh Chương đã có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Hiện, vụ việc đang công an huyện Thanh Chương điều tra làm rõ.

Trước đó, chiều ngay 25/5, Cơ quan CSĐT Công an TP tỉnh Thanh Hóa cũng vừa khống chế, bắt giữ Nguyễn Đoan Út (SN 1991) và Lê Ngọc Trang (SN 1983, ngụ phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) để điều tra về hành vi sử dụng súng, lưỡi lê gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ.

Ẩu đả tại đám cưới, công an viên anh em họ bị đâm tử vong
Hai đối tượng vị bắt. Ảnh: NLĐ

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20h ngày 24/5, tại một quán bia trên đại lộ Lê Lợi thuộc phường Đông Hương, TP Thanh Hóa đã xảy ra vụ gây rối trật tự công cộng. Thời điểm đó, có một nhóm thanh niên có biểu hiện ngáo đá, vô cớ gây sự với nhóm 4 người ngồi bàn bên trong lúc uống bia.

Lúc này, Nguyễn Đoan Út dùng vỏ chai bia, cốc thủy tinh và ghế nhựa đuổi đánh nhóm 4 thanh niên đang ngồi uống bia ở bàn bên cạnh khiến 1 người bị thương.

Không dừng lại ở đó, Út đã về nhà lấy 1 khẩu súng Coll tự chế, 1 lưỡi lê 3 cạnh và rủ thêm Lê Ngọc Trang quay trở lại quán bia để tìm 4 thanh niên kia đánh nhau tiếp. Tới quán bia, Út một tay cầm súng, một tay cầm lưỡi lê, hướng mũi súng vào trong quán bia bóp cò nhưng súng không nổ.

Nhận được tin báo về sự việc, 4 cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát hình sự (Công an TP Thanh Hóa) đã có mặt tại hiện trường để giải quyết. Tuy nhiên, Út bất ngờ cầm súng và lưỡi lê lao vào trong quán và đâm trúng đùi trái trung úy Lê Thế Anh khiến trung úy này trọng thương.

Mặc dù bị thương, nhưng trung úy Lê Thế Anh vẫn kiên quyết quật ngã đối tượng, tước được khẩu súng trên tay Út và cùng đồng đội khống chế, bắt giữ cả 2 thanh niên đưa về trụ sở công an xử lý. Sau khi khống chế, bắt giữ các đối tượng, trung úy Lê Thế Anh đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu, điều trị.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN