Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:04
RSS

Ám ảnh bé gái khóc thét trong clip 'cả nhà đi đánh ghen' ở Quảng Ninh

Thứ năm, 05/07/2018, 19:00 (GMT+7)

Chứng kiến giây phút mẹ và bà nội lao vào ẩu đả nhân tình của bố đứa bé khoảng 3 tuổi sợ hãi khóc thét. Tiếng khóc của cháu bé khiến nhiều người ám ảnh.

Ám ảnh tiếng em bé khóc thét trong clip 'cả nhà đi đánh ghen' ở Quảng Ninh

Ám ảnh tiếng em bé khóc thét trong clip 'cả nhà đi đánh ghen' ở Quảng Ninh

Thời gian gần đây liên tiếp xuất hiện các clip đánh ghen với những hình ảnh đau lòng gây xôn xao cộng đồng mạng. Trong đó, có cả clip với sự tham gia của những đứa trẻ - là con của người trong cuộc. 

Tối 4/7, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh mẹ chồng cùng con dâu lột đồ, đánh một cô gái trẻ. Cô gái này được xác định là bồ nhí của con trai và sự việc xảy ra tại phường Cao Thắng, TP. Hạ Long (Quảng Ninh).

Nội dung clip cho rằng, nam thanh niên (cởi trần) dẫn nhân tình về nhà thì bị mẹ và vợ bắt quả tang. Sau đó, đôi nhân tình này được lôi ra trước cổng nhà đánh ghen trước sự chứng kiến của hàng xóm cùng nhiều người.

Ám ảnh nhất trong clip đánh ghen này chính là tiếng trẻ con khóc. Đứa bé khoảng 3 tuổi con của cặp vợ chồng vừa được người thân bế vừa lao vào đánh tới tấp nhân tình của bố. Quá sợ hãi cháu bé đã khóc rất to.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên, dư luận chứng kiến cảnh đưa trẻ con được đưa đi đánh ghen. Trước đó vào tháng 5/2018, một ông bố ở Thanh Hóa đã đưa con trai  lên Hà Nội để đánh ghen. Hình ảnh đứa con khoảng 3,4 tuổi ngơ ngác đứng nhìn bố mẹ xung đột. Thậm chí đứa con còn phải chứng kiến cảnh mẹ mình và người lạ áo còn chưa kịp cài cúc.

Xem các clip lại thấy thương những đứa trẻ ngây thơ vô tội. Đừng nghĩ trẻ con thì không biết gì, các bé biết hết đấy. Khi chúng ta sai, con cái sẽ phải lãnh hậu quả. Từ đứa bé bình thường trở thành đứa bé lo lắng, buồn phiền, sống thu mình, khép kín hoặc có xu hướng chuộng bạo lực trở nên hung hăng, dễ sa ngã. Hay những đứa trẻ tâm lý bất ổn cũng rất dễ rơi vào trầm cảm, tự kỷ...

Làm cha, làm mẹ không dễ. Sinh con ra hy sinh cho con suốt đời còn phải học cách đối mặt, hành xử với vô vàn tình huống trớ trêu của sự đời. Mỗi người cha, người mẹ rơi vào tình huống trớ trêu, đau lòng lại càng phải biết cách cư xử khôn ngoan nhất để cho con mình một lối thoát mà sống cho ra người.

Riêng với những xích mích, mâu thuẫn của vợ chồng thì càng phải sáng suốt để không biến con thành bia đỡ đạn, thành nạn nhân tiếp theo hứng chịu những sai lầm từ lỗi lầm của người lớn chúng ta. 

Xem thêm: Clip đánh ghen tại Quảng Ninh

Khang Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN