Thứ ba, 23/04/2024 | 22:31
RSS

AFC vô tình khơi lại nỗi xấu hổ của Thái Lan trong năm 2019

Thứ sáu, 17/04/2020, 09:32 (GMT+7)

Mới đây, trang chủ Asian Football Confederation đã vô tình nhắc lại nỗi "xấu hổ" của bóng đá xứ Chùa vàng ở vòng chung kết Asian Cup 2019.

Làng túc cầu thế giới đang tạm hoãn vì dịch Covid-19 bùng phát, để tăng tương tác với người hâm mộ, trong giai đoạn các giải bóng đá đang "đóng băng", trang chủ Liên đoàn bóng đá Châu Á liên tục đăng lại những trận đấu cũ để tăng tương tác từ người hâm mộ.

Mới đây, trang chủ Asian Football Confederation đã vô tình nhắc lại nỗi "xấu hổ" của bóng đá xứ Chùa vàng, khi đăng tải highlights trận Thái Lan để thua Ấn Độ với tỉ số 1-4 tại Asian Cup 2019.

AFC viết: "Cùng xem lại trận đấu thành công nhất của ĐT Ấn Độ tại Cúp Châu Á để cùng cảm nhận những cảm xúc tuyệt vời mà Blue Tigers đã mang lại". Bài đăng này đã nhận được rất nhiều tương tác từ người hâm mộ khắp châu Á.

Sau 55 năm kể từ trận gặp Hong Kong ở Asian Cup 1964, tuyển Ấn Độ mới lại thắng tại sân chơi châu lục và họ đã làm cho kỷ niệm này trở nên đáng nhớ với một trận thắng đậm trước đội bóng lớn của khu vực Đông Nam Á.

Trận thua này khiến đoàn quân của HLV Milovan Rajevac khi đó nhận nhiều 'gạch đá' từ NHM và truyền thông Thái Lan, bởi trước giải Ấn Độ được xem là đội bóng yếu của bảng đấu.

Sau chiến thắng ấn tượng này, vài tháng sau đó, tuyển Ấn Độ tiếp tục đánh bại chủ nhà Thái Lan với tỷ số 1-0 ở trận tranh hạng Ba giải bóng đá giao hữu King's Cup, khiến HLV  Milovan Rajevac của Thái Lan mất việc.

AFC vô tình khơi lại nỗi xấu hổ của Thái Lan trong năm 2019
 Thái Lan từng thua đậm Ấn Độ ở Asian Cup trong năm 2019

Liên quan tới bóng đá Thái Lan, theo tờ Siamsport, HLV Akira Nishino chấp thuận giảm một nửa tiền lương để hỗ trợ bóng đá Thái Lan lúc khó khăn, ngoài ra các trợ lý của Nishino cũng chấp thuận giảm lương.

"HLV Akira Nishino chấp nhận giảm lương từ 2.750.000 baht mỗi tháng xuống 1.375.000 baht. Ông ấy hiểu tình hình khó khăn hiện tại", báo Thái Lan Siam Sports đưa tin hôm 2/4.

Không chỉ vui vẻ chấp thuận giảm lương, HLV Nishino còn làm video, đăng trên Instagram ủng hộ các bác sĩ đang chống Covid-19 và kêu gọi người hâm mộ Thái Lan cùng chung tay. "Cố lên", HLV Nishino nói bằng tiếng Thái Lan.

Trong khi đó, trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khẳng định sẽ không cắt giảm lương của HLV Park Hang Seo Tuy nhiên, nếu điều này xảy ra, VFF hy vọng sẽ đến từ nguyện vọng của bản thân thầy Park.

“Hiện tại VFF chưa tính tới việc giảm lương của HLV Park. Tuy nhiên, nếu tình hình bóng đá vẫn bị đóng băng trong thời gian tới, vấn đề đó sẽ được cân nhắc. Chúng tôi hy vọng điều này sẽ xuất phát từ sự tự nguyện của HLV Park chứ không phải do VFF yêu cầu hay bắt buộc”, một quan chức VFF cho hay.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN