Thứ sáu, 19/04/2024 | 10:20
RSS

AFC chỉ ra hạn chế của HLV Park Hang Seo

Thứ hai, 18/05/2020, 14:36 (GMT+7)

Theo AFC sơ đồ chiến thuật 3 hậu vệ mà HLV Park Hang Seo đang áp dụng tồn tại nhiều hạn chế.

Mới đây, AFC có bài viết chỉ ra hạn chế trong sơ đồ chiến thuật 3 hậu vệ ở vòng chung kết U23 châu Á 2020, chiến thuật vốn đang nổ rộ của bóng đá thế giới trong thời gian qua.

"Xu hướng tiếp tục nở rộ của các đội là sơ đồ 3 trung vệ. Ở giải đấu năm 2016, tất cả các đội đều chơi với hàng thủ 4 người. Sang năm 2018, 4 đội đã chọn sơ đồ 3 trung vệ. Đến giải đấu trên đất Thái Lan, con số này tăng lên là 5 với Triều Tiên, Nhật Bản Jordan, Qatar và Việt Nam. Nhưng 4 đội trong số này đã bị loại sau vòng bảng".

Chuyên gia phân tích của AFC, ông Choi Seung-bum cho rằng: "Chúng tôi nhận thấy rằng sơ đồ 3 trung vệ sẽ giúp các đội khai thác tốt chiều rộng sân. Nhưng chất lượng của hai hậu vệ cánh là điểm mấu chốt bởi nếu chỉ cần xuống sức thì họ sẽ để khoảng trống rất lớn cho đối thủ khai thác".

AFC cho rằng việc thi đấu với 3 hậu vệ là một sự mạo hiểm và đôi khi phải trả giá trước những tiền đạo khéo léo của đối thủ.

"3 trong 4 đội ở bảng D sử dụng sơ đồ này, điều đó giúp họ gia tăng quân số ở hàng tiền vệ. Nhưng mặt khác, điểm yếu là họ không thể bảo vệ hết một không gian rộng lớn phía sau lưng hàng thủ và trước mặt thủ môn. Đối thủ đủ thông minh để tấn công vào các khoảng trống mà hàng thủ đã kéo giãn trước đó.

Từ góc độ hoàn thiện, chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc huấn luyện kỹ năng phòng thủ 1-1 với các trung vệ. Điều này cũng dẫn tới một hệ quả khác đó là việc chơi bóng với 3 trung vệ sẽ tạo lợi thế lớn cho các cầu thủ tấn công khéo léo, nhỏ con của đối phương".

AFC chỉ ra hạn chế của HLV Park Hang Seo
 HLV Park Hang Seo tính mở Học viện bóng đá ở Việt Nam

Vòng chung kết U23 châu Á 2020 trên đất Thái Lan hồi đầu năm là giải đấu đầu tiên HLV Park Hang Seo không hoàn thành chỉ tiêu của VFF. Trước mắt HLV Park Hang Seo sẽ là 3 năm hợp đồng nữa với bóng đá Việt Nam, cùng những mục tiêu rất quan trọng như vô địch AFF Cup 2020, vượt qua vòng loại World Cup 2022 và vô địch SEA Games 31. 

Với thế hệ vàng cùng một chiến lược gia tài năng, bóng đá Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục chinh phục những thành công mới trong tương lai, tiệm cận với đẳng cấp châu lục và một ngày nào đó sẽ được tham dự sân chơi World Cup.

Theo kế hoạch, ít tuần tới HLV Park Hang Seo sẽ vi hành các sân cỏ cả nước để tìm kiếm thêm nhân tố mới cho đội tuyển quốc gia Việt Nam chuẩn bị cho cho hai giải đấu quốc tế cuối năm nay. Vào tháng 9 tới, đội tuyển Việt Nam cũng sẽ chính thức tập trung trở lại và chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020.

Theo một số nguồn tin, người đại diện Lee Dong Jun của HLV Park Hang Seo cũng đang đẩy nhanh tiến độ mở một học viện bóng đá tại Việt Nam, trung tâm sẽ đào tạo các cầu thủ trẻ theo đúng triết lý của nhà cầm quân người Hàn Quốc và theo tiêu chuẩn quốc tế.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN