Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:15
RSS

Ác phụ Yên Bái tẩm đẫm thuốc sâu vào gói xôi đầu độc mẹ chồng

Thứ sáu, 17/03/2017, 07:01 (GMT+7)

Vụ án con dâu đầu độc mẹ chồng bằng gói xôi ngấm đầy thuốc sâu ở Yên Bái bắt nguồn từ mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu đầy mâu thuẫn.

Mối quan hệ bất hòa giữa mẹ chồng và nàng dâu vốn là chuyện thường thấy trong nhiều gia đình. Tuy nhiên, việc con dâu đầu độc mẹ chồng bằng thuốc sâu để “dằn mặt” ở Yên Bái mới đây khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, phẫn nộ.

Theo hồ sơ vụ việc, Lường Thị Liu (45 tuổi) về làm dâu nhà bà Lò Thị Sâm (xã nghĩa Phúc, huyện Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) từ cách đây cả chục năm. Sau khi kết hôn, Liu ở cùng mẹ chồng, công việc hằng ngày là thêu thùa, làm nội trợ và phụ giúp chồng trồng trọt, chăn nuôi...

con dâu đầu độc mẹ chồng 1

Chân dung cô con dâu đầu độc mẹ chồng ở Yên Bái. Ảnh CAND

Dù sống cùng nhau song mối quan hệ giữa Liu và mẹ chồng ngày càng xấu đi. Dù ở chung nhà nhưng bà Sâm ít khi ăn uống cùng vợ chồng Liu. Lâu dần, cả hai chẳng khác gì người xa lạ.

Chồng Liu biết rõ mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu nhưng là người ở giữa nên cũng không biết hành xử thế nào cho phải lẽ. Sau nhiều lần khuyên bảo không thành, chồng Liu đành mặc kệ.

Bà Sâm tuổi đã cao, không muốn con trai khó xử nên im lặng trước những bất hòa với con dâu. Thương mẹ, các con gái của bà Sâm thường xuyên qua lại thăm nom, mang đồ ăn ngon đến biếu.

Điều này khiến Liu tức giận, thị sợ hàng xóm sẽ nghĩ rằng vợ chồng mình không chăm sóc tốt cho bà Sâm. Đây cũng chính là nguyên nhân đẩy mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu lâm vào bước đường cùng...

Khoảng 17h ngày 21/10/2016, Liu đi làm đồng về thấy trong chạn bát có gói xôi và thịt gà, biết đây là thức ăn do con gái út bà Sâm mang đến biếu mẹ nên vô cùng tức giận. Nhân lúc chồng con đi vắng, thị lấy thuốc trừ sâu bỏ vào gói xôi và để lại như cũ.

con dâu đầu độc mẹ chồng 2

Tại cơ quan công an, nàng dâu đầu độc mẹ chồng tỏ ý hối hận, ăn năn. Ảnh CAND

18h cùng ngày, bà Sâm mang xôi và thịt gà lên nhà ngồi ăn. Cắn miếng đầu tiên, bà phát hiện thịt gà có vị đắng, tê đầu lưỡi, nên mang nhờ hàng xóm ăn thử. Người hàng xóm ngửi có mùi lạ đã đến Công an xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ trình báo sự việc.

Rạng sáng 22/10/2016, bà Liu nhập viện trong cơn đau bụng, may mắn thoát chết. Nàng dâu đầu độc mẹ chồng bị bắt ngay sau đó với cáo buộc phạm tội giết người. Tại cơ quan điều tra, Liu khai muốn "cảnh cáo" mẹ chồng và tỏ ra rất hối hận, mong được tạ lỗi.

Đáng nói, dù hiếm nhưng đây không phải lần đầu tiên xảy ra trường hợp con dâu hạ độc mẹ chồng. Tháng 6/2011, tại thôn Nậm Ai, xã Nam Sơn, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang đã xảy ra một vụ con dâu đầu độc cả nhà chồng bằng lá ngón. Đối tượng gây án là Phượng Mùi Mấy (23 tuổi, dân tộc Dao).

Mấy đã lấy lá ngón nấu lẫn với rau cho bốn người trong gia đình nhà chồng cùng ăn. Nạn nhân gồm: Ông Phượng Chòi Nhàn (SN 1964, bố chồng); bà Phượng Mùi Mương (SN 1964, mẹ chồng); Phượng Mùi Liền (SN 1988, em chồng) và Phượng Mùi Liên (SN 2003, em chồng).

con dâu đầu độc mẹ chồng 3

Trước đó từng xảy ra vụ án con dâu đầu độc cả nhà chồng bằng lá ngón ở Hà Giang. Ảnh minh họa

Cả bốn người này đều bị ngộ độc sau khi ăn rau. Nhưng rất may, họ được phát hiện, cứu chữa kịp thời nên không có ai tử vong.

Tại cơ quan điều tra, con dâu đầu độc bố mẹ chồng khai làm vậy là do trả thù vì có mâu thuẫn trong cuộc sống thường ngày. Ngày 13/6/2011, Mấy trộn lá ngón chung với rau, rồi bê mâm cơm mời gia đình chồng ăn. Cả nhà vui vẻ dùng bữa, riêng cô con dâu hầu như không ăn gì.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus