Thứ bảy, 20/04/2024 | 20:24
RSS

9 đội ngăn MU - Liverpool đua "song mã", vô địch ngoại hạng Anh khó lường

Thứ hai, 04/01/2021, 14:18 (GMT+7)

Với phong độ hiện tại của Arsenal hay Man City, cuộc đua tới ngôi vương Ngoại hạng Anh 2020/21 khó có thể là câu chuyện riêng của MU và Liverpool

Trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, Liverpool và MU đang chia nhau 2 vị trí dẫn đầu với cùng 33 điểm, hơn đội xếp thứ 3 Leicester City 2 điểm và đá ít hơn 1 trận.

Trường hợp Liverpool thắng Southampton ở trận đấu muộn nhất vòng 17, còn MU đánh bại Burnley ở trận đá bù vòng 1 (diễn ra vào ngày 13/1), khoảng cách sẽ nới rộng lên 5 điểm. Nếu viễn cảnh này thực sự xảy ra, liệu đã đến lúc giới chuyên môn, người hâm mộ mơ có thể mơ tới cuộc đua "song mã" tới ngôi vương giữa hai đội ở lượt về? 


Liverpool và MU đang chễm chệ ở 2 vị trí dẫn đầu Ngoại hạng Anh

Ngoại hạng Anh 2020/21 là mùa giải kỳ lạ khi khoảng cách điểm số giữa các đội bóng vô cùng mong manh, mỗi chiến thắng có thể giúp họ thăng tiến mạnh mẽ và ngược lại. Lấy ví dụ, MU từng trải qua giai đoạn ngụp lặn ở vị trí thứ 15 nhưng giờ đây, họ chễm chệ ở top 2 nhờ chuỗi 10 trận bất bại.

Hiện tại, Man City đang đi trên đúng con đường của "Quỷ đỏ". "Nửa xanh thành Manchester" trải qua 8 trận bất bại liên tiếp, bao gồm chiến thắng 3-1 trước Chelsea rạng sáng 4/1 để chính thức chen chân vào top 5 với 29 điểm, kém MU và Liverpool 4 điểm. Nên nhớ, "nửa xanh thành Manchester" đá ít hơn 2 trận so với hầu hết các đội bóng ở Ngoại hạng Anh và 1 trận so với MU, Liverpool!

Tương tự Man City là Arsenal. 2 tuần trước, họ còn chìm trong khủng hoảng khi trải qua 7 trận liên tiếp không thắng, "rơi tự do" xuống hạng 15 và chỉ hơn nhóm xuống hạng 4 điểm. Tuy nhiên 3 chiến thắng liên tiếp trước Chelsea (3-1), Brighton (1-0), West Brom (4-0) đã giúp "Pháo thủ" leo lên hạng 11, kém top 4 vỏn vẹn 6 điểm.  

Với 10 điểm kém hơn Liverpool và MU, cơ hội để Arsenal đua tranh ngôi vô địch chỉ còn trên lý thuyết. Tuy nhiên, thầy trò Arteta đủ khả năng mơ tới việc chen chân vào nhóm dự Champions League đồng thời trở thành "kẻ ngáng đường" khó chịu của hai đội dẫn đầu.

Thậm chí nếu duy trì phong độ ấn tượng như hiện tại tới ngày 31/1, thời điểm chạm trán MU trên sân nhà Emirates, Arsenal hoàn toàn có thể khiến "Quỷ đỏ" hụt chân và tạo cơ hội cho những đội khác vượt lên.


Arsenal - Man City đang thăng hoa, vì vậy cuộc đua vô địch ngoại hạng Anh khó có thể là câu chuyện riêng giữa Liverpool và MU

Arsenal, đội xếp thứ 11 đủ sức đập tan giấc mơ đua "song mã" của Liverpool và MU, vì vậy cơ hội cũng được chia đều cho Leicester City (hạng 3), Tottenham (4), Everton (6), Aston Villa (7), Chelsea (8), Southampton (9), West Ham (10). Cục diện Ngoại hạng Anh đến thời điểm này vẫn hết sức khó lường.

11 đội dẫn đầu Ngoại hạng Anh hiện tại

Đỗ Anh
Theo Dân Việt