Thứ năm, 25/04/2024 | 18:42
RSS

Không tạm dừng thi đấu giải ngoại hạng Anh vì Covid-19

Chủ nhật, 03/01/2021, 19:04 (GMT+7)

Ngày 30/12, giải ngoại hạng Anh thông báo "không có kế hoạch" tạm dừng mùa bóng năm nay khi một số trận đấu phải tạm hoãn vì Covid-19.


Trận đấu giữa Tottenham và Fulham đã không thể diễn ra do lo ngại covid-19 (Ảnh: Pressform).

Theo TTXVN, ngày 30/12, giải ngoại hạng Anh thông báo "không có kế hoạch" tạm dừng mùa bóng năm nay, cũng như bày tỏ niềm tin vào các phương thức kiểm tra virus SARS-CoV-2 sau khi một số trận đấu phải tạm hoãn vì Covid-19.

Thông báo của ban tổ chức giải ngoại hạng Anh khẳng định quyết tâm sẽ tổ chức tiếp các vòng đầu tới. Thông báo có nội dung như sau: "Giải ngoại hạng Anh không thảo luận phương án dừng mùa giải năm nay và hiện chưa có kế hoạch làm như vậy.

Chúng tôi tiếp tục đặt niềm tin vào các phương thức kiểm tra Covid-19 để bảo đảm các vòng đấu diễn ra như dự kiến. Hiện những phương thức kiểm tra như này cũng nhận được sự ủng hộ tối đa của chính phủ.

Với ưu tiên hàng đầu là sức khỏe cầu thủ và nhân viên, chúng tôi cũng hỗ trợ tối đa các đội thực hiện các phương thức bảo vệ sức khỏe cùng các quy định đi kèm".

Thông báo mới nhất của ban tổ chức giải ngoại hạng Anh được đưa ra sau khi một số trận đấu ở vòng gần nhất đã phải hoãn do các trường hợp mắc Covid-19. Đó là các trận đấu giữa Everton và Manchester City, Newcastle United với Aston Villa và Tottenham với Fulham.

Phản ứng về quyết định mới nhất từ ban tổ chức giải, huấn luyện viên Carlo Ancelotti của Everton đã bày tỏ niềm tin vào các phương thức bảo vệ sức khỏe. Ông nói: "Tôi nghĩ các biện pháp đó thực sự rất tốt. Chúng tôi cảm thấy an toàn khi được bảo vệ".

Dự kiến, ban tổ chức giải sẽ tăng cường thêm các đợt kiểm tra trong thời gian tới. Hiện các cầu thủ Manchester City đã có thể trở lại tập luyện sau khi không có ca dương tính mới nào trong lần kiểm tra gần nhất.


Huấn luyện viên Sam Allardyce thực sự lo ngại về Covid-19. Ảnh: AFP.

Theo báo Lao động, trước đó, một số người cho rằng, việc hoãn các trò chơi giữa mùa giải là điều không thể tránh khỏi vì biến thể mới của virus lây lan khắp Vương quốc Anh và số lượng ca nhiễm gia tăng. Huấn luyện viên Sam Allardyce của West Brom thực sự tỏ ra lo ngại khi nói đến Covid-19. “Các cầu thủ sẽ khỏi nếu nhiễm virus, nhưng với một người 66 tuổi như tôi sẽ khó khăn hơn. Tôi thực sự lo cho mình và bóng đá”, ông nói.

Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer thì không quá lo lắng, bởi có vẻ như ông không muốn đà thăng hoa của Man United bị gián đoạn. Tôi không thể thấy lợi ích của việc tạm dừng, bởi đến khi nào chúng ta mới đá các trận bị hoãn? Chúng ta đều biết năm nay rất khác nhưng nếu hoãn nhiều nhiều trận đấu cũng sẽ không tạo ra thay đổi lớn. Đến khi nào chúng ta kết thúc mùa giải? Nó có thể làm phải kéo dài hơn".

Sự lo ngại vì Covid-19 bùng phát

Ban tổ chức Premier League vẫn chưa có một cuộc thảo luận nào về khả năng tạm dừng, dù Covid-19 đang bùng phát trở lại… 

53.135 ca nhiễm mới với Covid-19 trong ngày thứ Ba (29.12) là con số cao nhất từ trước đến nay tại Anh, buộc Chính phủ nước này phải xem xét các biện pháp đóng cửa. Trong khi đó, tại Premier League, báo cáo cho biết, trong vòng 1 tuần (từ ngày 21 đến 27/12), có 18 ca nhiễm Covid-19 từ 1.479 trường hợp xét nghiệm với các cầu thủ và thành viên của 20 đội bóng.

Theo tờ Telegraph, một số Chủ tịch của các câu lạc bộ tại giải Ngoại hạng Anh đã tổ chức các cuộc đàm phán không chính thức về khả năng tạm dừng giải đấu trong 2 tuần vào tháng 1 tới để giúp tình hình "hạ nhiệt".

Covid-19 “hỏi thăm” một số cầu thủ của Manchester City khiến Ban tổ chức Premier League phải hoãn trận đấu của họ với Everton chỉ 4 tiếng trước thời điểm diễn ra. Cả trận đấu của thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola với Chelsea vào Chủ nhật tới cũng như trận bán kết Carabao Cup với Manchester United ngày 6.1 đều đang bị đặt dấu hỏi.

9 trận đấu tại Championship đã bị hoãn. Trận đấu của Tottenham và Fulham vào rạng sáng mai (giờ Việt Nam) cũng có nguy cơ chung số phận với trận Everton – Man City bởi một số thành viên của đội khách nhiễm Covid-19. Trong khi đó, một số trận đấu của Premier League vẫn được tiến hành, nhưng huấn luyện viên của Southampton, Ralph Hasenhuttl đã phải theo dõi trận hòa 0-0 của đội nhà với West Ham qua video vì người nhà dính Covid-19.

B.Phúc
Theo Đại Đoàn Kết