Thứ năm, 28/03/2024 | 19:16
RSS

Bóng đá Việt: Rộn ràng chuẩn bị cho mùa giải mới

Thứ hai, 04/01/2021, 11:22 (GMT+7)

Thời gian tới ngày khai mạc V-League 2021 không còn nhiều nên các CLB đang hối hả chuẩn bị những bản hợp đồng chất lượng và nhất là những trận đấu giao hữu.

Trên lý thuyết Hà Nội FC hay Viettel được đánh giá cao trong cuộc đua tới ngôi vua. Nhưng họ sẽ phải cực kỳ cẩn trọng với những đội bóng như B.Bình Dương, CLB TP HCM, HAGL…


HAGL sẽ thu hút sự chú ý khi có được nhà cầm quân Kiatisak trên băng ghế chỉ đạo.

Nhộn nhịp mùa chuyển nhượng

Thị trường chuyển nhượng trước V-League 2021 đang như một “phiên chợ” nhộn nhịp kẻ bán người mua. Hà Nội FC, Viettel, HAGL, TP HCM đã liên tục “nổ” những vụ đình đám từ vị trí HLV cho đến cầu thủ. Họ vốn dĩ đã có bộ khung tự cảm thấy là ổn định. Cũng vì thế chỉ cần 1-2 thương vụ khủng như Pedro Paulo, Geovane, Bruno Cunha, Lee Nguyễn, Brandao… là đủ để họ hoàn thiện lực lượng như mong mỏi.

Hà Nội FC vẫn sẽ là ứng viên được đánh giá nặng ký nhất trong cuộc đua vô địch nhưng họ vẫn nổ những bom tấn như tuyển chọn 2 tiền đạo xuất sắc mùa trước là Geovane Magno và Bruno Cunha. Bruno là tiền đạo có hiệu suất làm bàn ấn tượng nhất V-League trong gần hai mùa giải đã qua với 23 bàn sau 33 trận, giành danh hiệu đồng vua phá lưới mùa 2019. Đặc biệt, mùa 2020, anh chơi rất nổi bật và đóng góp cực lớn trong chức vô địch đầu tiên của Viettel. Trở thành “sát thủ” nặng đô nên anh luôn là cái tên rất “hot” trên thị trường chuyển nhượng. Hà Nội đã phải chi số tiền khá lớn để có được chữ ký của anh. Ngay sau khi gia nhập Hà Nội, Bruno đã có bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội bóng mới ở giải Tứ hùng diễn ra tại TP HCM .

Ngoài những thương vụ bom tấn được các CLB thể hiện thì có những CLB đã nhanh chóng ổn định lực lượng bằng những bản hợp đồng ngay sau khi V-League 2020 kết thúc và lúc này họ đang bước vào việc chuẩn bị để có sự ăn ý nhất. Trong đó, những CLB như SHB Đà Nẵng và Bình Định nhanh chóng “chốt đơn” trước những cái tên họ đã chọn sẵn. Rafaelson, Huy Hùng, Gustavo, Ahn Byung Keon, Rimario, Tấn Tài, Đình Kha được hai CLB này chiêu mộ một cách gọn gàng. Tương tự, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mua nhanh mà bán cũng nhanh. Theo chiều đi, họ chia tay Bruno Henrique, Mansaray, Janclesio và theo chiều về, đội bóng này sớm lấy Phi Sơn, Quách Tân hay Claudecir. Sự thay đổi trên sa bàn cũng được CLB TP HCM kỳ vọng sẽ tạo ra những bước ngoặt lớn trên bàn cờ khi họ thuê HLV Alexandre Polking. Ngoài nhà cầm quân đến từ Brazil, đội bóng Thành phố còn nâng cấp đội hình với bản hợp đồng “bom tấn” với Lee Nguyễn đến từ giải nhà nghề Mỹ..

HAGL bắt đầu “triều đại” mới

CLB HAGL chắc chắn lại là tâm điểm chú ý của V-League 2021 khi gọi trở về hàng loạt cầu thủ cho mượn và đặc biệt là có được sự cầm quân của HLV Kiatisak. Ngay sau khi kết thúc thời gian cách ly phòng chống dịch covid-19 khi đặt chân đến Việt Nam HLV Kiatisak đã có buổi giao lưu với người hâm mộ HAGL tại TP HCM và sau đó xuống Bình Dương bắt đầu trực tiếp huấn luyện các học trò. Chính thức cầm quân ở HAGL, HLV Kiatisak đã tỏ rõ sự lạc quan khi dẫn dắt đội bóng phố Núi và tự tin sẽ cùng các học trò nỗ lực hết mình để phấn đấu thứ hạng cao nhất. “Chúng tôi hướng đến mục tiêu giành vé dự cúp châu Á. Tôi và các cầu thủ sẽ nỗ lực hết mình trên sân để đạt thứ hạng cao nhất cho HAGL trong mùa giải tới” - HLV Kiatisak tuyên bố. ​​​​

Vấn đề mà HAGL nhiều mùa giải qua luôn không có được thứ hạng cao được nhiều người chỉ ra chính là việc họ không tuyển chọn được những ngoại binh tốt nhất, phù hợp nhất với mình. Nói về điều này, HLV Kiatisak cho rằng: “Ngoại binh chỉ chiếm 3 suất trong lúc có 8 cầu thủ nội ra sân trong đội hình 11 cầu thủ. Theo tôi, nội binh chính là yếu tố then chốt để quyết định đến sự thành bại của một đội bóng”.

Mới chính thức hướng dẫn các học trò tập luyện trong khi V-League chỉ còn 2 tuần nữa sẽ khởi tranh, nhiều người lo lắng khoảng thời gian ấy là quá ngắn để HLV Kiatisak có thể chuyển tải ý đồ chiến thuật nhằm giúp cho HAGL chơi tốt ngay từ trận khai mạc V-League 2021. Nói về điều này, Zico Thái cho rằng: “Kể từ ngày tôi hết hạn cách ly đến thời điểm khai mạc đúng là chỉ có 2 tuần. Tuy nhiên, tôi vẫn thường xuyên liên lạc, nắm bắt tình hình của đội trong thời gian qua. Tôi cũng thường xuyên đưa giáo án của mình cho các trợ lý huấn luyện nên đó không phải là vấn đề quá lớn”.

Trong khi đó, các tuyển thủ như Công Phượng, Tuấn Anh tin tưởng HAGL sẽ thi đấu tốt dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisak trong thời gian tới. “HLV Kiatisak trước đây từng là cầu thủ xuất sắc của HAGL. Việc anh ấy trở lại dẫn dắt đội bóng trong thời gian tới là điều tốt, giúp đội bóng đạt được những kết quả tích cực. Tôi chưa trực tiếp làm việc với HLV Kiatisuk nhưng một khi là cầu thủ chuyên nghiệp, tôi luôn cố gắng thích nghi với mọi lối chơi, mọi đấu pháp mà HLV đưa ra. Tôi tin tưởng mình sẽ thi đấu tốt dưới sự hướng dẫn của HLV Kiatisak” - Công Phượng chia sẻ.

Ngay sau khi HLV Kiatisak chính thức cầm quân, HAGL cũng đã nổ bom trên thị trường chuyển nhượng khi chiêu mộ thành công trung vệ người Hàn Quốc Kim Dong Su. Cầu thủ này sẽ sớm ra mắt đội bóng phố Núi. Kim Dong Su từng có khoảng thời gian ăn tập ở đội trẻ Hamburg SV (Đức) từ năm 2014-2017. Đây cũng là đội bóng đào tạo nên siêu sao đồng hương đang thi đấu cho Tottenham Hotspur là Son Heung Min.

Hoàng Nam
Theo Đại Đoàn Kết