Thứ tư, 17/04/2024 | 03:41
RSS

CLB Thanh Hóa và V.League 2021: HLV đẳng cấp thế giới và 4 "Tây" đình đám

Thứ hai, 04/01/2021, 10:17 (GMT+7)

Còn quá sớm để nói Đông Á Thanh Hóa có thể thành công tại V.League 2021 hay không. Nhưng với sự ổn định về mặt nhân sự và một HLV đẳng cấp thế giới, NHM bóng đá xứ Thanh hoàn toàn có thể tin tưởng vào một mùa giải khởi sắc của đội nhà.

Thuyền trưởng từng vô địch châu Âu


HLV Ljupko Petrovic từng vô địch Cup C1 vào năm 1991

Sau nhiều nỗ lực, HLV Ljupko Petrovic đã có mặt tại Việt Nam và chính thức bắt tay vào công việc dẫn dắt CLB Đông Á Thanh Hóa ở V.League 2021

HLV Ljupko Petrovic – là người đã từng dẫn dắt đội bóng Red Star Belgrade (Nam Tư cũ) vô địch cup C1 châu Âu vào năm 1991. Huấn luyện viên lão làng này chính là người đã dẫn dắt CLB FLC Thanh Hóa giành vị trí á quân V.League 2017. Đây có thể xem là mùa giải thành công và ấn tượng nhất của đội bóng xứ Thanh kể từ khi lên chơi ở đấu trường V.League

Sự có mặt của HLV Ljupko Petrovic trên cương vị HLV trưởng đang mang đến rất nhiều tin vui cũng niềm tin vào một mùa giải khởi sắc cho NHM bóng đá Thanh Hoá.

Phát biển trong buổi tập đầu tiên với các cầu thủ, HLV Petrovic chia sẻ: "Ba năm trước, tôi đã làm việc ở đây. Kể từ khi ra đi, tôi chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình có thể quay lại, nên lần này tôi cảm thấy vui mừng. 14 ngày cách ly đã trôi qua, tôi đang nóng lòng muốn bắt tay vào việc".

Giữ chân trụ cột, chiêu mộ ngoại binh chất lượng


Thanh Hóa giữ chân thành công 2 trụ cột là Louis Epassi và Hoàng Vũ Samson.

Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ trụ hạng, CLB Thanh Hóa đã ngay lập tức tập trung giữ chân các cầu thủ trụ cột quan trọng để chuẩn bị cho V.League 2021.

Cụ thể, một trong những cầu thủ quan trọng hàng đầu mà CLB Thanh Hóa giữ chân thành công đó là Louis Epassi. Phong độ thi đấu xuất sắc của trung vệ người Cameroon này đã góp phần giúp đội bóng xứ Thanh hoàn thành mục tiêu trụ hạng trước 3 vòng đấu.

Ngoài Epassi, tiền đạo nhập tịch Hoàng Vũ Samson cũng sẽ tiếp tục sắm vai thủ lĩnh trên hàng công của Thanh Hóa ở mùa giải tới. Tại V.League 2020, Samson đã có được 5 bàn thắng và trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội bóng xứ Thanh.


2 tân binh của CLB Thanh Hóa.

Chia sẻ về tình hình chuẩn bị của CLB Thanh Hoá, tân GĐKT Hoàng Thanh Tùng cho biết: "Đội bóng đang rất tích cực tập luyện để chuẩn bị tốt cho mùa giải mới. Hai tân binh là Pinto và Chevaughn Walsh đều đã có mặt đầy đủ. Việc hòa nhập của những cầu thủ mới đều phải cần thời gian. Nhưng với không khí hồ hởi và tinh thần tốt, thì tôi nghĩ các bạn ấy sẽ sớm hòa nhập với lối chơi chung của tập thể".

Còn quá sớm để nói Đông Á Thanh Hóa có thể thành công tại V.League 2021 hay không. Nhưng với sự ổn định về mặt nhân sự và một HLV đẳng cấp thế giới Người hâm mộ bóng đá xứ Thanh hoàn toàn có thể tin tưởng vào một mùa giải khởi sắc của đội nhà.

Nguyễn Anh
Theo Dân Việt